Cao Bằng thúc đẩy hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc

Cao Bằng thúc đẩy hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc
Các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: Nguồn baocaobang.vn
 Các đại biểu dự hội đàm. Ảnh: Nguồn baocaobang.vn

Tại hội đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với chính quyền thành phố Sùng Tả, huyện Bách Sắc và các huyện biên giới thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế thương mại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp các tỉnh, thành phố tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển thị trường. Qua đó, quan hệ hợp tác về thương mại, mậu dịch, dịch vụ du lịch... giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Sùng Tả không ngừng được mở rộng.

Tỉnh Cao Bằng luôn chủ động rà soát, xây dựng và vận dụng cơ chế, chính sách để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với các lộ trình cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; các thỏa thuận đã ký kết giữa tỉnh với đối tác Trung Quốc. Tỉnh cũng đẩy mạnh tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại; xây dựng cơ chế thích hợp để thu hút các nguồn vốn cho hoat động kinh tế đối ngoại; xây dựng cơ chế quản lý, thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa để bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu. Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển thương mại biên giới, phát triển đồng bộ dịch vụ tại các khu kinh tế cửa khẩu Hùng Quốc (Trà Lĩnh), Tà Lùng (Phục Hòa) Sóc Giang (Hà Quảng) và các cặp chợ biên giới...

Tại hội đàm, Tỉnh đoàn Cao Bằng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh; mời gọi các đối tác phía bạn hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch, chế biến nông sản, khai thác và chế biến khoáng sản, dịch vụ, thương mại; đồng thời bày tỏ mong muốn thanh niên hai bên sẽ ngày càng có nhiều hoạt động giao lưu, thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị. Qua đó, các doanh nghiệp hai bên cùng hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa, góp phần xây dựng biên giới đoàn kết, ổn định, thịnh vượng.

Phát biểu tại hội đàm, bà Đường Ngọc Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đánh giá cao mối quan hệ, tương lai thương mại 2 bên. Theo bà, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất và chiếm hơn 50% lượng hàng xuất khẩu của tỉnh Quảng Tây. 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với Việt Nam đạt trên 80 tỷ Nhân dân tệ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Quảng Tây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch hoang sơ gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hy vọng tỉnh Cao Bằng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Quảng Tây về du lịch văn hóa, nông nghiệp, thương mại…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng (Việt Nam) và Thành đoàn thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) ký kết Biên bản hội đàm. Ảnh: Nguồn baocaobang.vn
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh niên Cao Bằng (Việt Nam) và Thành đoàn thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) ký kết Biên bản hội đàm. Ảnh: Nguồn baocaobang.vn

Tại hội đàm, đại diện các doanh nghiệp 2 bên cùng thảo luận, phát biểu ý kiến về các nội dung hợp tác phát triển. Hai bên cùng nhất trí sẽ hợp tác về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sinh thái công, du lịch, vận tải...; ký Biên bản hội đàm về thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung giao lưu hữu nghị thanh niên, doanh nhân tỉnh Cao Bằng và thành phố Sùng Tả.
Quốc Đạt 

Có thể bạn quan tâm