Cần Thơ: Bàn giao 130 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Cần Thơ: Bàn giao 130 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho một hộ nghèo tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2015) và lập thành tích tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền và các nhà tài trợ đã bàn giao 130 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con nghèo tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Đây là hoạt động chung tay chăm lo, chia sẻ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn của xã Trường Long, huyện Phong Điền có được chỗ ở ổn định, tập trung phát triển sản xuất; đồng thời sớm hoàn thành tiêu chí về nhà ở để công nhận xã Trường Long đạt chuẩn 19 tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới, tiến tới công nhận huyện Phong Điền là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ trong năm 2015.

Theo UBND huyện Phong Điền, mỗi căn nhà Đại đoàn kết được trao lần này trị giá thấp nhất là 32 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ hỗ trợ 70 căn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 44 căn; Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Cần Thơ hỗ trợ 11 căn và Quỹ "Vì người nghèo" huyện Phong Điền hỗ trợ 5 căn.

Theo ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, việc bàn giao 130 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Trường Long, đã giúp bà con có chỗ ở mới khang trang, yên tâm sản xuất, lao động, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu năm đến nay, huyện Phong Điền đã bàn giao 288 căn nhà Đại đoàn kết từ Quỹ vận động "Vì người nghèo". Đợt bàn giao lần này nằm trong kế hoạch bàn giao 184 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 xã Tân Thới, Nhơn Ái và Trường Long./.

Có thể bạn quan tâm