Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn ở Lạng Sơn

Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn ở Lạng Sơn
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy hướng dẫn học sinh xã Châu Sơn sử dụng máy lọc nước từ chương trình. Ảnh: Ngọc Tùng - TTXVN
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy hướng dẫn học sinh xã Châu Sơn sử dụng máy lọc nước từ chương trình. Ảnh: Ngọc Tùng - TTXVN

Theo đó, Ban tổ chức đã trao tặng 6 máy lọc nước, 2 bình nóng lạnh, bồn chứa nước thế hệ mới do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất cho các Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường Bán trú Trung học cơ sở xã Châu Sơn.

Lễ trao tặng thuộc Chương trình "Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn" do báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp tổ chức. Tại tỉnh Lạng Sơn, Chương trình cũng sẽ trao tặng 20 sản phẩm phục vụ nước sạch với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho ba huyện khó khăn của tỉnh gồm Đình Lập, Văn Quan và Bình Gia.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn cho biết: Xã Châu Sơn là địa phương đầu tiên mà Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn” thực hiện. Đây là hoạt động xã hội nhằm góp phần cải thiện đời sống, nhất là cải thiện nước sinh hoạt của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Uhm Seon Jung nêu rõ: Chương trình tuy còn khiêm tốn về giá trị nhưng đã phần nào thể hiện tình cảm, sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người dân tại những vùng còn khó khăn.

Nhân dịp này, báo Tiền phong hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà dột nát tại xã Châu Sơn và tặng một ngôi nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tại huyện Đình Lập. Ngoài ra, 30 em học sinh nghèo, khuyết tật tại xã Châu Sơn đã được nhận quà và học bổng trị giá 15 triệu đồng; trên 300 em học sinh tiểu học và trung học được nhận áo mới của nhà tài trợ và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn.
 
Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo xã Châu Sơn. Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN
Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo xã Châu Sơn.
Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN

Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn” được tổ chức tại các xã khó khăn,vùng sâu, vùng xa của 85 huyện thuộc hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020 với tổng giá trị sản phẩm trao tặng hơn 2 tỉ đồng.

“Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn” được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng sự hỗ trợ từ phía chính quyền và các cơ sở Đoàn tại địa phương.
Ngọc Tùng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm