Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thừa ủy nhiệm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thừa ủy nhiệm Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng luôn được Đảng và nhà nước quan tâm, nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo của các cấp chính quyền đã thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tăng trưởng nhanh, đời sống đồng bào được cải thiện từng bước. Nhờ đó, mỗi năm có từ 4-5 nghìn hộ Khmer thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh giảm còn trên 8%, riêng tỷ lệ hộ Khmer nghèo còn 12%. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm của địa phương được đầu tư xây dựng. Toàn tỉnh hiện có 10 trường dân tộc nội trú, 160 trường học vùng đông đồng bào Khmer dạy song ngữ Việt-Khmer... Tại buổi họp mặt, các cán bộ, sư sãi là người Khmer bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, các cấp chính quyền đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc, nâng cao, cải thiện đời sống cho đồng bào ngày càng được phát triển…
Múa chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Múa chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn tất cả các vị sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer; tích cực học tập để nâng cao kiến thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật, thi đua phát triển sản xuất chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác không để các thế lực thù địch kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. *Trong không khí vui tươi, phấn khởi đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Chương trình văn nghệ truyền thống mừng đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Chương trình văn nghệ truyền thống mừng đón Tết Chôl Chnăm Thmây.
Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Năm 2018, Bạc Liêu đã được phân bổ hơn 28,2 tỷ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) của Chính phủ để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; cấp phát hơn 201 nghìn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 1 nghìn hộ nghèo Khmer của địa phương được công nhận thoát nghèo… Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã trao 22 phần quà tặng 22 vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức đại diện cho 22 chùa của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.
Tặng quà cho hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu tại buổi Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Tặng quà cho hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu tại buổi Họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Tỉnh Bạc Liêu hiện có gần 16 nghìn hộ đồng bào Khmer sinh sống với hơn 69 nghìn nhân khẩu, chiếm 7,8% dân số toàn tỉnh ở 32/64 xã, trong đó 23 xã thuộc diện khó khăn. Đa số các xã đều nằm xa trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh; nhiều xã có cơ sở hạ tầng kém, đời sống còn nhiều khó khăn. *Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, ngày 10/4, tại huyện Tri Tôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tới thăm, chúc Tết các chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Chương trình giới thiệu cách làm món cốm dẹt truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Chương trình giới thiệu cách làm món cốm dẹt truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Thăm chùa Tà Pạ và chùa Soài So (tại huyện Tri Tôn), thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang,  Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân chúc các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung hưởng một cái Tết an lành, hạnh phúc trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã trao 100 phần quà tặng gia đình các hộ nghèo dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Krăng Krốch (xã Châu Lăng) và chùa Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn; trao 100 phần quà tặng các gia đình nghèo, gia đình chính sách người dân tộc Khmer tại hai xã Chău Lăng và Lương Phi. Tết Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer diễn ra từ 14-16/4 hàng năm.
Công Mạo-Nhật Bình-Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm