Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Quân đội tham gia phát triển kinh tế là quan điểm đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Quân đội tham gia phát triển kinh tế là quan điểm đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta
Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ của Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, cùng đoàn công tác đến thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ của Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những thành tích mà Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sản xuất kinh doanh và tham gia phát triển kinh tế; là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về hoạt động tham gia phát triển kinh tế của doanh nghiệp quân đội; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là một chức năng cơ bản, nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tiễn hơn 70 năm trưởng thành, phát triển của quân đội ta cho thấy quân đội ta luôn hoàn thành nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và cũng là đội quân lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác tham quan nhà điều hành tại Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác tham quan nhà điều hành tại Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, quân đội tham gia xây dựng kinh tế là kết hợp, phục vụ nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, củng cố sức mạnh quốc phòng, gia tăng tiềm lực của quốc gia, tích cực góp phần phát triển tính tự chủ của đất nước trong trang bị khí tài quân sự, quốc phòng và trực tiếp tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà lưu niệm cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ảnh: Thế Anh – TTXVN

Trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp quân đội đã không ngừng đổi mới, phát triển năng động, sáng tạo và hội nhập trở thành những đối tác kinh tế có tiềm năng và uy tín trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp quốc phòng đã xây dựng những khu vực kinh tế quốc phòng, hình thành thế trận bố trí chiến lược quân sự quốc phòng vững chắc, đặc biệt tại các địa bàn trọng yếu, quan trọng của đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị quốc phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phải được cơ cấu, sắp xếp lại cho phù hợp, tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội trong sản xuất, kinh doanh. 
 
Trong quá trình tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế, các doanh nghiệp quốc phòng cần tăng cường gắn bó với chính quyền, nhân dân địa phương nơi đứng chân và nơi làm nhiệm vụ; giữ vững ổn định chính trị, đặt vấn đề quốc phòng - an ninh là mục tiêu hàng đầu; coi trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường, thực hiện phát triển bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, vì lợi ích nhân dân và vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm tại Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trồng cây lưu niệm tại Quân cảng. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ Giao thông Vận tải đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Tân cảng Sài Gòn cũng như các đơn vị doanh nghiệp quân đội khác sẽ phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục giữ vững hình ảnh tốt đẹp người bộ đội Cụ Hồ trong chiến đấu và trong lao động sản xuất. Bộ Quốc phòng cam kết sẽ xử lý nghiêm minh các cá nhân, đơn vị nào vi phạm các quy định của pháp luật, quy định của quân đội trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế và quản lý sử dụng đất quốc phòng. 
 
Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn cho biết, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp với phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng khi có yêu cầu; góp phần cùng các lực lượng trong Quân chủng Hải quân làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm