Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới (Bài 2)

Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy các xã biên giới (Bài 2)
Bài 2: Giữ vững an ninh trật tự vùng biên

Theo Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, các cán bộ Biên phòng tăng cường về xã đã có nhiều đóng góp quan trọng cho việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cán bộ Biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cùng với đó là không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nhân dân nắm, hiểu, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của các loại đối tượng, nhất là âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, kích động di cư tự do, tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông"...

Ngoài ra, sau khi được tăng cường về các xã, cán bộ Biên phòng đã tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng và củng cố Ban Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã. Cụ thể, các cán bộ Biên phòng đã xây dựng và củng cố 6 Ban dân quân, 5 Ban công an xã, 12 Chi hội cựu chiến binh xã, 13 Tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương huấn luyện 368 lượt dân quân, 325 lượt công an xã, bản.

Các cán bộ được tăng cường còn tổ chức rà soát, lập danh sách 214 người có uy tín để báo cáo cấp trên có chủ trương hỗ trợ. Các cán bộ Biên phòng cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên để người có uy tín tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện, cụm tác chiến Biên phòng, diễn tập chiến đấu trị an. Thông qua các cuộc luyện tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chiến đấu, trình độ, khả năng tổ chức hiệp đồng trong xử lý tình huống ở cơ sở, góp phần xây dựng khu vực biên giới, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn, Phó bí thư Thường trực đảng ủy xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu) tuyên truyền cho bà con nhân dân về việc thực hiện các quy chế về bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn, Phó bí thư Thường trực đảng ủy xã Mù Sang (Phong Thổ, Lai Châu) tuyên truyền cho bà con nhân dân về việc thực hiện các quy chế về bảo vệ đường biên, mốc giới. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN

Tháng 11/2015, Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn được tăng cường về xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã tín nhiệm phân công phụ trách và dự hội nghị giao ban hàng tháng của các lực lượng Công an, Quân sự để nắm bắt tình hình, thường xuyên có ý kiến tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy để chỉ đạo trực tiếp về mặt an ninh trật tự của địa phương. Ngoài tham mưu cho Đảng ủy, bản thân anh trực tiếp cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã ổn định, không xảy ra các vụ án lớn, tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, trộm cắp, tệ nạn buôn bán, nghiện hút ma túy được hạn chế đến mức tối đa. Nhận thức của nhân dân về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên, không còn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế về biên giới, Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn cho biết.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Khoa San (xã Mù Sang) Hạng A Páo chia sẻ: Từ khi được điều động về làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Anh Sơn thường xuyên xuống sinh hoạt với Chi bộ và tuyên truyền cho nhân dân về vấn đề phòng chống cháy nổ, cháy rừng, không vượt biên đi lao động trái phép, không tham gia vào các tệ nạn xã hội như mua bán và sử dụng ma túy...

Trung tá Phạm Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban tham dự buổi họp Chi bộ bản Nậm Ô, xã Nậm Ban (Nậm Nhùn, Lai Châu). Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
Trung tá Phạm Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban tham dự buổi họp Chi bộ bản Nậm Ô, xã Nậm Ban (Nậm Nhùn, Lai Châu). Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
Bí thư Đảng ủy xã Mù Sang Phàn A Tính cho biết: Trước đây, tình trạng buôn bán trẻ em, phụ nữ qua biên giới phức tạp, nạn buôn bán trâu, bò trung chuyển qua địa bàn xã... diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn được điều động về xã, đồng chí đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng xây dựng kế hoạch tuần tra biên giới, bảo vệ các cột mốc quốc giới trên địa bàn. Đến nay, tình trạng buôn bán phụ nữ, người dân vượt biên trái phép, nạn buôn bán trâu, bò... đã giảm.

Hiện 13 xã biên giới của huyện Phong Thổ đều có cán bộ Biên phòng tăng cường về tham gia cấp ủy. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Lực lượng Biên phòng tăng cường về cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tham mưu giúp cơ sở nâng cao chất lượng hệ thống chính trị nói chung. Tại 13 xã biên giới, đội ngũ này đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, đặc biệt là vấn đề tuyên truyền bảo vệ trật tự an ninh biên giới, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc nóng xảy ra.

Việc triển khai cán bộ Biên phòng về tăng cường cho cấp ủy các xã biên giới để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở là rất phù hợp với thực tiễn. Qua đó góp phần củng cố chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp nhân dân vùng biên yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. (Còn tiếp)
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm