Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La ra quân huấn luyện năm 2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La ra quân huấn luyện năm 2019
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đón nhận danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” năm 2018, do Bộ Quốc phòng tặng. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đón nhận danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” năm 2018, do Bộ Quốc phòng tặng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, năm 2019, công tác huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La bám sát phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng và địa bàn tác chiến cụ thể. Cùng với đó, huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị; cơ động lực lượng, phương tiện linh hoạt; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường binh khí kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại biểu tham quan mô hình, học cụ tại Lễ huấn luyện ra quân năm 2019. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Sơn La và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại biểu tham quan mô hình, học cụ tại Lễ huấn luyện ra quân năm 2019. Ảnh: TTXVN

Mặt khác, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, mọi tình huống; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới, ứng phó với các sự cố, thảm họa, thiên tai có thể xảy ra.

Chiến sỹ Đại đội trinh sát biểu diễn vượt qua vòng lửa tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TTXVN
Chiến sỹ Đại đội trinh sát biểu diễn vượt qua vòng lửa tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TTXVN

Tại buổi Lễ, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, với nội dung trọng tâm là tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thi đua thực hiện tốt “3 khâu đột phá” về nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TTXVN
 Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã đón nhận danh hiệu "Đơn vị vững mạnh toàn diện" của Bộ Quốc phòng, vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Cường - Đức Thịnh 

Có thể bạn quan tâm