Bình Dương: "Chuyến xe nghĩa tình" đưa 1.000 công nhân về quê đón Tết

Bình Dương: "Chuyến xe nghĩa tình" đưa 1.000 công nhân về quê đón Tết
Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, tiễn các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hải Âu-TTXVN
Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, tiễn các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, hiện Bình Dương có hơn 2,3 triệu người nhưng trong đó có hơn 52% là những người ngoại tỉnh đến làm việc tại tỉnh. Đây là những người đã góp phần tích cực cho sự phát triển của Bình Dương. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh sẽ làm hết sức mình để mọi công nhân lao động tại Bình Dương có cuộc sống tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần.
 
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, động viên, tặng quà các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hải Âu-TTXVN
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, động viên, tặng quà các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Chị Nguyễn Thị Mỹ Thu, quê ở Quảng Bình, đã làm việc 8 năm tại Bình Dương xúc động cho biết: Trong những ngày gần Tết, những người lao động xa quê như chúng tôi rất nôn nao, mong muốn được về quê đón Tết cùng gia đình. Hiểu được nỗi lòng của công nhân lao động xa quê như chúng tôi, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết cùng những phần quà rất ý nghĩa.
 
Công nhân lao động Bình Dương về quê ăn Tết trong các Chuyến xe nghĩa tình 2019. Ảnh: Hải Âu-TTXVN
Công nhân lao động Bình Dương về quê ăn Tết trong các Chuyến xe nghĩa tình 2019. Ảnh: Hải Âu-TTXVN

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 5.000 vé xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động các tỉnh từ Phú Yên đến Hà Nội và các tỉnh miền Tây Nam Bộ như: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương còn tặng tiền ăn suốt hành trình. Theo đó tùy vào tuyến, mỗi người sẽ được nhận từ 100.000  – 200.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng vận động người sử dụng lao động, đối tác ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, các mạnh thường quân… hỗ trợ kinh phí mua vé tàu, vé xe cho công nhân lao động nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động.

Năm nay, hơn 120 doanh nghiệp tại Bình Dương trực tiếp tổ chức xe để đưa trên 20.000 công nhân lao động về quê đón Tết và hàng chục ngàn lao động đã được doanh nghiệp hỗ trợ một phần về quê đón Tết cùng gia đình. Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức 10 năm qua; đã đưa gần 25.000 công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình và người thân.
Hải Âu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm