“Biên giới trong lòng dân“ nơi cực Tây tổ quốc

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trên đường tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh:  Xuân Tiến
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trên đường tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Xuân Tiến
Đứng chân trên địa bàn trọng điểm, chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây của Tổ quốc, các Đồn Biên phòng: Leng Su Sìn, Mường Nhé, A Pa Chải thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã biên giới Leng Su Sìn và Chung Chải, huyện Mường Nhé (Điện Biên).
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trên đường tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Xuân Tiến
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn trên đường tuần tra đường biên, cột mốc. Ảnh:  Xuân Tiến

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, những năm qua, cán bộ chiến sĩ tại các Đồn Biên phòng đã quán triệt và thực hiện tốt 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào. Nhờ đó, cực Tây của Tổ quốc đã đổi thay đáng kể: Kinh tế - xã hội phát triển, giao thông thuận lợi, đời sống đồng bào ngày càng được nâng cao; nạn chặt phá rừng không xảy ra; an ninh biên giới đất liền, chủ quyền lãnh thổ luôn được giữ vững.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chăm sóc rau tại đơn vị. Ảnh: Xuân Tiến Trạm quân dân y Đồn Biên phòng A Pa Chải khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ảnh: Xuân Tiến
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chăm sóc rau tại đơn vị. Ảnh:  Xuân Tiến
 
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn chăm sóc rau tại đơn vị. Ảnh: Xuân Tiến Trạm quân dân y Đồn Biên phòng A Pa Chải khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ảnh: Xuân Tiến
Trạm quân dân y Đồn Biên phòng A Pa Chải khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ảnh:  Xuân Tiến
Xuân Tiến
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm