An Giang: Tập trung khắc phục khó khăn để phát triển bền vững

An Giang: Tập trung khắc phục khó khăn để phát triển bền vững
Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc.
Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tỉnh tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến huyện, thị, sắp xếp lại hệ thống sự nghiệp công theo hướng tăng hiệu quả hoạt động; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính phục vụ cho sự phát triển; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nhất là những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ, tăng hiệu quả về năng suất và chất lượng, vừa nâng cao năng lực của nông dân, vừa thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tỉnh An Giang tập trung mở rộng diện tích trồng rau màu, phát triển hệ thống nhân giống cá tra 3 cấp; liên kết với Tập đoàn Lộc Trời để xây dựng thương hiệu gạo; tổ chức nghiên cứu hình thức tập trung ruộng đất phù hợp, giúp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai để đầu tư vào tỉnh; phát triển du lịch, trong đó chú trọng phát triển nguồn lực làm du lịch, tạo ra các mô hình du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư từ ngoài tỉnh vào làm du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thiện hạ tầng giao thông; thực hiện kết nối giao thông khi cầu Vàm Cống được đưa vào sử dụng; nâng cấp đô thị ở hai thành phố Long Xuyên và Châu Đốc, thị xã Tân Châu; tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt tiến độ và phát triển bền vững; huy động các nguồn lực chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Năm 2017, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thời tiết diễn biến bất thường, mưa lũ, sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân song với sự nỗ lực chung của toàn tỉnh, An Giang đạt được một số kết quả tích cực, trong đó đã đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Vương Thoại Trung 

Có thể bạn quan tâm