An Giang khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu

An Giang khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu

Bình quân mỗi  năm có từ 250.000 đến 300.000 lượt khách qua lại cửa khẩu An Giang để kinh doanh, mua sắm, du lịch...Mỗi năm còn có hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, khoáng sản, thủy sản, hàng nhu yếu phẩm đươc xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và đường sông, góp phần tăng thu cho ngân sách và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Trung tâm thương mại Tinh Biên (An Giang)
Trung tâm thương mại Tinh Biên (An Giang)


Ban Kinh tế cửa khẩu biên giới An Giang cho biết:  Năm 2014 có hơn 30 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào  các lĩn vực sản xuất hàng may mặc, giày dép, gạch không nung, linh kiện xe hơi, chế biến thủy sản, sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, sản xuất phân bón vi sinh, chế biến bột cá, mỡ cá, dầu cá… Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, có thêm 9 doanh nghiệp được cấp giấy phép, chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề sản xuất hàng công nghiệp, chế biến hàng nông sản; với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, diện tích thuê đất 170 ha.
 

Cửa khẩu quốc tế đường sông An Giang đang thu hút nhiều tàu vào "làm hàng"
Cửa khẩu quốc tế đường sông An Giang đang thu hút nhiều tàu vào "làm hàng"
Thi công hạ tầng khu thương mại- công nghiệp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương
Thi công hạ tầng khu thương mại- công nghiệp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương 


Tại  hai khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa và Bình Long có 15 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (có 4 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư 2.410 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 4000  lao động là con em đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.
 

Một góc khu công nghiệp vùng ven biên giới An Giang
Một góc khu công nghiệp  vùng ven biên giới An Giang
Tàu trong và ngoài nước vào cửa khẩu quốc tế Vỉnh Xương để bốc xếp hàng hóa
 Tàu trong và ngoài nước vào cửa khẩu quốc tế Vỉnh Xương để bốc xếp hàng hóa


Ngoài khu Công nghiệp cửa khẩu, khu thương mại dịch vụ cửa khẩu An Giang cũng phát triển nhộn nhịp.Theo Ban Quản lý dự án kinh tế, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2015, Khu Thương mại Tịnh Biên thu hút gần 100  ngàn lượt người mua sắm với tổng doanh thu bán hàng đạt gần 100 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu từ trước đến nay của khu thương mại dịch vụ này lên trên 5.500 tỷ đồng, với hơn 8,5 triệu lượt người đến tham quan, mua sắm…  
 

Khách du lịch mua đường thốt nốt- đặc sản nổi tiếng của An Giang tại Trung tâm thương mại Tịnh Biên
Khách du lịch mua đường thốt nốt- đặc sản nổi tiếng của An Giang tại Trung tâm thương mại Tịnh Biên


Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh An Giang đang tiếp tục đầu tư mở rộng các Khu công nghiệp, thương mai, nhất là khu Kinh tế - Công nghiệp Vĩnh Xương, Khu Thương mại - Công nghiệp Tịnh Biên, các KCN Bình Long, Bình Hòa, Khu thương mại - dịch vụ Khánh Bình…, trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thân thiện môi trường,  công nghệ cao, qua đó góp phần giải quyết việc làm ổn định cho một lực lượng lớn là lao động địa phương./.

Có thể bạn quan tâm