An Giang di dời khẩn cấp nhà dân trong vùng sạt lở ở đầu nguồn sông Hậu

An Giang di dời khẩn cấp nhà dân trong vùng sạt lở ở đầu nguồn sông Hậu
Hiện trường khu vực sạt lở tại khu vực tổ 13 và 14 thuộc ấp Quốc Khánh (phía trên bến đò Cây Me), xã Quốc Thái huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hiện trường khu vực sạt lở tại khu vực tổ 13 và 14 thuộc ấp Quốc Khánh (phía trên bến đò Cây Me), xã Quốc Thái huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 18/7, tại khu vực tổ 13 và 14 thuộc ấp Quốc Khánh (phía trên bến đò Cây Me), xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang xảy ra hiện tượng sạt lở đất bờ sông Hậu với 2 đoạn, tổng chiều dài khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền từ 5-10m. Sạt lở đã làm ảnh hưởng tới 3 căn nhà (trong đó 1 nhà dân đang ở với 6 nhân khẩu và 2 nhà kho). Theo ông Khanh, 2 đoạn sạt lở nằm trong cảnh báo sạt lở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, đoạn từ bến đò Cây Me lên phía thượng nguồn sông Hậu nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, khu vực sạt lở đang có nguy cơ sạt lở thêm, nhất là khi xuất hiện mưa hoặc nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên cần tuyên truyền cảnh báo để các hộ dân trong khu vực chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, di dời đến nơi an toàn. Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát vào bờ, mái sông thẳng đứng, cộng với nền đất yếu gây sạt lở.
Hiện trường khu vực sạt lở tại khu vực tổ 13 và 14 thuộc ấp Quốc Khánh (phía trên bến đò Cây Me), xã Quốc Thái huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hiện trường khu vực sạt lở tại khu vực tổ 13 và 14 thuộc ấp Quốc Khánh (phía trên bến đò Cây Me), xã Quốc Thái huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Trước tình hình trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện An Phú và xã Quốc Thái đã vận động di dời 1 hộ dân về ở tạm tại nhà người thân để đảm bảo an toàn. Cùng với đó là di dời 1 nhà kho đến nơi an toàn, nhà kho còn lại đang vận động người dân tháo dỡ di dời. Ngành chức năng địa phương tổ chức chặt các nhánh cây to nhằm giảm tải trọng trên đoạn sạt lở; căng dây, lắp biển báo tạm hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ngoài ra phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó di dời người, tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Công Mạo

Có thể bạn quan tâm