Ấm áp nghĩa tình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới” tỉnh Điện Biên

Ấm áp nghĩa tình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo nơi biên giới” tỉnh Điện Biên
Bánh chưng được gói bởi bàn tay của các chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Pồn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Bánh chưng được gói bởi bàn tay của các chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Pồn. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Tùy vào điều kiện, các đồn biên phòng sẽ tổ chức gói, luộc và trao tặng bánh chưng từ ngày 26/1 đến ngày 1/2.

Ngày 25/1, Đồn Biên phòng Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) tổ chức gói, nấu bánh chưng để tặng cùng nhiều suất quà cho đồng bào thuộc diện hộ nghèo, khó khăn khu vực biên giới các xã Pa Thơm, Thanh Chăn (huyện Điện Biên). Trước đó, đơn vị đã phối hợp cùng người dân địa phương ở các bản Pa Xa Lào, Pa Xa Xá... tổ chức phát quang bụi rậm, cây cỏ hai bên đường dọc suối Nậm Núa, quét dọn bản làng, sửa sang nhà cho người dân.

Tết Kỷ Hợi 2019, các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ mời các gia đình chính sách, gia đình nghèo, người có uy tín, người có thành tích trong tham gia bảo vệ biên giới đến đồn ăn Tết, chung vui cùng cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng phối hợp với tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị kết nghĩa, lực lượng đóng trên địa bàn… tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội văn hóa, trò chơi dân gian theo phong tục, tập quán các dân tộc; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các cháu học sinh trên địa bàn.
 
Bánh chưng được tặng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo thuộc các xã vùng biên giới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Bánh chưng được tặng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo thuộc các xã vùng biên giới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ngoài việc trao tặng quà, bánh chưng xanh, tổ chức cho đồng bào ở các xã vùng biên ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, các đồn biên phòng cũng đã có kế hoạch, triển khai bố trí các tổ, đội tuần tra phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát chặt chẽ khu vực và tuyến biên giới, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền. Đồng thời, các đồn biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương các xã tổ chức các đội tự quản, nắm chắc tình hình các điểm bản, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, kịp thời trấn áp tội phạm, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn.
 
Người dân cùng các chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Pồn gói bánh chưng nhằm tăng thêm tình đoàn kết quân dân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Người dân cùng các chiến sỹ đồn Biên phòng Mường Pồn gói bánh chưng nhằm tăng thêm tình đoàn kết quân dân. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Năm nay, Đồn Biên phòng Mường Nhà (xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chọn làm đơn vị điểm tổ chức chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo Biên giới”. Tại đây, trong 3 ngày từ 29 đến 31/1, Đồn sẽ tổ chức gói, luộc và trao tặng bánh chưng, giao hữu thể dục thể thao và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật giao lưu với bà con dân bản; cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân hai xã Na Tông, Mường Nhà (huyện Điện Biên).

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên: Trong dịp Tết Kỷ Hợi, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Điện Biên cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách, già làng, trưởng bản và sửa chữa nhà, tặng quần áo ấm, lương thực… cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Riêng chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh cho người nghèo biên giới” được triển khai theo Hướng dẫn của Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) về thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và cấp ủy chính quyền các cấp đối với việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vui Xuân, đón Tết; thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với nhân dân khu vực biên giới, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo khu vực biên giới đón Tết vui và ý nghĩa hơn, qua đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tuấn Anh - Hải An
TTXVN

Có thể bạn quan tâm