Ấm áp ngày khai giảng nơi vùng lũ đi qua

Ấm áp ngày khai giảng nơi vùng lũ đi qua
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN
 
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN
 
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN
 
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN
 
Ngày 5/9, các em học sinh ở xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã phải vượt qua 2 con suối chảy siết để tới trường dự lễ khai giảng. Tuy gian nan, vất vả nhưng các em vẫn hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Ảnh: DTMN Ngày 4/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội doanh nhân trẻ Yên Bái tổ chức khánh thành, bàn giao công trình nhà lớp học cho các em học sinh vùng lũ trước thềm năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: DTMN Mưa lũ đã làm hư hỏng sách, thiết bị dạy học khiến thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn khi bước vào năm học mới. Ảnh: DTMN Tuy chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản sau trận mưa lũ vừa qua, nhưng các trường nằm trong vùng lũ tại huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Trong ảnh: Các em học sinh vùng lũ huyện Quan Hóa được tặng xe đạp trong ngày khai giảng. Ảnh: DTMN Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Để đến được điểm trường trong ngày khai giảng, học sinh Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: DTMN
Việt Hoàng – Nguyễn Chiến – Nguyễn Oanh – Khiếu Tư – Đức Tưởng

Có thể bạn quan tâm