Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô
Ông Nguyễn Thế Hanh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Vườn đã thực hiện trục cắt băng phòng cháy rừng tại các phân khu 50 ha; cắt cỏ để làm giảm khối lượng vật liệu cháy tại phân khu A1, A4, A5; phát dọn rong, bèo, lục bình trên các tuyến kênh, đảm bảo lưu thông đường thủy để vận chuyển lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, tại phân khu A1, A2, A4; kiểm tra các cống, đập tràn, chống rò rỉ nước nhằm duy trì độ ẩm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các lực lượn cũng đã nạo vét nhiều khu vực đường dẫn nước vào các ao trữ nước, hồ chứa nước...

Biển báo quy định ở Vườn Quốc gia Tràm Chim trong công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Biển báo quy định ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
trong công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Các chốt bảo vệ được bố trí máy móc, thiết bị, nhất là các địa bàn trọng điểm ở trạm Quyết Thắng, Phú Hiệp, Cà Dâm, lều trại kênh Gáo Đôi và lều trại khu vực gò Cà Dăm. Các lực lượng chức năng cũng lắp đặt 9 camera tại các điểm trọng yếu: Phú Đức 1, Phú Đức 2, Phú Hiệp, C1, C2, Cà Dăm, đài Trung tâm, Trạm Kênh Cụt, Quyết Thắng, hình thành tổ cơ động để phát hiện sớm khi có cháy xảy ra, trang bị 1 Flycam và 2 camera hành trình.

Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng kiểm tra, sửa chữa, làm mới 33 bảng panô cố định, 70 biển báo cấm lửa, cấm vào rừng nhằm tuyên truyền, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã trang bị sẵn sàng hơn 19.000m dây chữa cháy, hơn 400 công cụ chữa cháy gồm bàn cào dập lửa, bình xịt nước bằng máy, bằng tay, máy chữa cháy...

Bảo vệ trên đài quan sát Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
 Bảo vệ trên đài quan sát Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng cháy,
chữa cháy rừng mùa khô năm 2020. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Bộ phận bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim còn có 9 đài quan sát cao từ 14-16m và 21 chốt trạm bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng của Vườn và hàng trăm người dân địa phương luôn sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp Bùi Văn Son chia sẻ: Theo cảnh báo cháy rừng, ở Vườn Quốc gia Tràm Chim dự báo 1 khu vực rừng có khả năng cháy lớn, lan tràn nhanh cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) ở Gò Cát, Gò Trâu, Gò Lau Vôi, Gò Tre ở phân khu A1, đây là những nơi tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp, khu dân cư. Các khu còn lại dự báo có khả năng dễ cháy, cấp III (cấp cao).

Đội bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim đưa phương tiện xuống khu A5 chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Đội bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim đưa phương tiện xuống khu A5 chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Ban lãnh đạo Vườn quốc gia Tràm Chim chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, phân công trực 24/24 giờ tại Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng; đưa phương tiện chữa cháy đến các chốt bảo vệ, các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao; tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời và thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Nguyễn Văn Trí

Có thể bạn quan tâm