Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên

Huyện miền núi Sông Hinh của Phú Yên đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 30/6 đến nay, phần lớn các ca bệnh là người dân tộc thiểu số. Trong đó, xã Ea Trol là tâm dịch ở Sông Hinh với 19 ca mắc. Phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây vốn đã rất nhiều khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, giúp người dân Ea Trol ổn định đời sống, duy trì sản xuất an toàn, vững tâm chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 1Tuyên truyền cho người dân các quy định phòng, chống dịch COVID-19 bằng loa đi dộng. Ảnh: Phạm Cường – TTXVN 

Đồng ý để phóng viên được vào tâm dịch Buôn Ly (xã Ea Trol), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn đồng thời nhắc nhở chúng tôi phải thực hiện nghiêm theo các quy định về phòng, chống dịch.

Sau hơn một giờ đồng hồ men theo Quốc lộ 29, hỏi đường nhiều lần chúng tôi mới đến được buôn Ly, xã Ea Trol. Ngay đầu con đường dẫn vào Buôn Ly đã được bê tông hóa là chốt chặn phòng, chống dịch COVID-19. Đã 9 giờ sáng, khác với không khí náo nhiệt của những ngày thường, con đường dài thẳng tắp vắng vẻ bóng người, các nhà dân trong buôn đều khép kín cửa. Những mái nhà dài của người Ê đê vốn san sát nhau không có tường ngăn cách nay được bà con dựng "vách ngăn" bằng “ý thức chung” chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, ông Lê Văn Tấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Trol miệt mài đến từng nhà, hỏi thăm đời sống, động viên bà con trong khu phong tỏa. Ea Trol có 8 thôn, buôn. Do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên hai buôn Ly và buôn Bầu với 371 hộ, 1.150 nhâu khẩu (hơn 80 % số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 30/6. Ông Lê Văn Tấn chia sẻ: “Xã Ea Trol có 33 cán bộ, khi dịch xảy ra có 6 người là F1 phải đi cách li tập trung, 5 người là F2 phải cách li tại nhà. Chống dịch trong buôn đồng bào dân tộc thiểu số khó lắm. Bà con có tập quán sống chung nhiều thế hệ và sinh hoạt cộng đồng, nhà ở cạnh nhau, không có tường cũng chẳng có vách ngăn, trước mặt khu dân cư là đường, ngay phía sau là cánh đồng lúa nước.

Mặc dù khi chưa có dịch bà con cũng đã được nghe tuyên truyền nhiều, nhưng dịch ập đến trở tay không kịp, mọi sinh hoạt từ đời sống, đến sản xuất của bà con bỗng bị đão lộn. Chấp hành nhà nào ở nhà đó, đeo khẩu trang khi nói chuyện đối với bà con những ngày đầu là một chuyện vô cùng khó. Dịch COVID-19 ập đến, một số hộ dân trong buôn Ly và buôn Bầu phải đưa đi cách ly, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea Trol đã tổ chức họp nhanh và cùng đưa ra giải pháp sớm để chống dịch. Tôi đề xuất duy nhất để chống dịch trong buôn đồng bào phải duy trì lực lượng cán bộ xã thường trực 24/24 và các tổ công tác chuyên môn phải bám buôn để hướng dẫn, hỗ trợ bà con chống dịch. Đề xuất của tôi được mọi người đồng ý. Sau cuộc họp, công việc được phân công cho từng thành viên cụ thể. Cứ như vậy, đã hơn 10 ngày qua, bất kể sớm hay chiều tối, lực lượng cán bộ, đảng viên trong xã được phân công đều bám buôn hỗ trợ đồng bào chống dịch với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất”. Ông Lê Văn Tấn chia sẻ.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 2Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh kiểm tra, động viên lực lượng trực chốt phong tỏa tại buôn Bầu, xã Ea Trol. Ảnh: Phạm Cường – TTXVN

Đảm bảo đời sống cho bà con trước mắt và lâu dài là ưu tiên hàng đầu của chính quyền xã Ea Trol. Ủy ban nhân dân xã đã phân công lực lượng phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Sông Hinh tìm kiếm nguồn từ các địa phương lân cận, hỗ trợ 400 cuộn rơm khô cho người dân hai buôn để duy trì đàn bò vì lâu nay tập quán của đồng bào là chăn nuôi thả rông, ít dự trữ thức ăn cho bò. Xã cũng phân công Tổ thủy nông gồm 4 người “làm thay” bà con việc đồng áng. Nhiệm vụ của tổ là khơi thông kênh mương, đưa nước vào đồng ruộng, chăm sóc hơn 100 ha lúa xanh tốt. Xã đã kích hoạt lại 8 Tổ COVID cộng đồng, mỗi thôn buôn có 1 tổ tuyên truyền cho bà con hàng ngày chấp hành quy định phòng chống dịch, hỗ trợ lực lượng y tế hướng dẫn cho người dân lấy mẫu xét nghiệm trong các khu phong tỏa, truy vết các trường hợp F1,F2, phân loại người có nguy cơ để tiến hành cách ly kịp thời...

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 3Gia súc của người dân buôn Ly được hỗ trợ rơm khô. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ông Tấn cho biết thêm, ngoài số người nhiễm SARS-CoV-2 đã được đưa điều trị tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa, xã đã truy vết nhanh, đưa đi cách ly 167 F1. Ngoài ra, 2.000 người trong khu phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đang lấy mẫu lần 2. Qua công tác tuyên truyền “đi từng ngõ gõ từng nhà”, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, đồng bào vững lòng, chấp hành rất tốt, nhà nào ở nhà nấy, không tiếp xúc với nhau và không để hộ nào bị thiếu đói.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 4Lực lượng y tế lẫy mẫu xét nghiệm cho em bé người đồng bào dân tộc thiểu số buôn Ly, xã Ea Trol (Sông Hinh, Phú Yên). Ảnh: Phạm Cường – TTXVN

 Giữ khoảng cách từ xa, bà Mí Khoa ở buôn Ly chia sẻ: "Nghe có dịch tại buôn tôi sợ lắm. Ngày nào chính quyền cũng mở loa nhắc nhở mọi người phải ở nhà, không đi ra ngoài, không đi làm, không giao tiếp với nhà bên, chấp hành đeo khẩu trang để không lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hơn 10 ngày qua tôi vẫn thực hiện như vậy. Gia đình tôi có 4 người, gần 2 sào lúa nước mới trồng được 2 tháng đã được cán bộ xã chăm sóc, 9 con bò nhốt trong chuồng hàng ngày được hỗ trợ rơm khô đủ ăn. Bà con trước đó đã tích trữ được gạo, những thứ còn thiếu như nước mắm, bột ngọt, dầu ăn đều được chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Người dân yên tâm chấp hành các quy định trong khu phong tỏa".

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 5Lực lượng chức năng của xã vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận ngõ hỗ trợ người dân buôn Ly, xã Ea Trol (Sông Hinh, Phú Yên). Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Nghe tiếng cán bộ xã gọi, bà Mí Nít ở buôn Bầu chỉ mở cánh cửa gỗ một bên đã khép kín trong nhiều ngày qua. Bà Mí Nít nói: “Nhà tôi có hai sào lúa nước và 5 con bò, từ hôm xảy ra dịch, cán bộ xã thông báo gia đình chỉ ở nhà, đeo khẩu trang để không lây lan dịch bệnh cho người khác, gia đình tôi đã chấp hành đóng cửa không đi đâu hết. Ba ngày một lần có tổ cán bộ chở gạo, bột ngọt, mắm mì tôm đến để ngoài sân rồi mình ra lấy. Dịch bệnh ập đến, nhưng bà con không phải lo toan cái ăn hàng ngày, không để cái bụng phải đói. Tôi luôn nhắc các con phải chấp hành nghiêm theo quy định phòng, chống dịch của chính quyền để sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 6Hướng dãn bà con buôn Bầu rửa tay xà phòng.Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Theo ông Đinh Ngọc Dạn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh, ngày 30/6, khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã huy động toàn lực lượng, tức tốc truy vết đến 2 giờ sáng, các khu dân cư có liên quan đến ca F0 được khoanh vùng nhanh, không để dịch lây rộng ra cộng đồng. Trong 7 khu vực phong tỏa với tổng cộng 747 hộ, 2.853 nhân khẩu được chính quyền địa phương thiết lập, có 3 buôn đồng bào dân tộc thiểu số là buôn Ly, buôn Bầu (xã Ea Trol) và buôn K loc (xã Ea Bia). Tất cả các hộ dân trong khu vực phong tỏa đã được lấy mẫu xét nghiệm lần một và đang lấy mẫu lần hai, lần ba.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 7

Lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho người dân buôn Ly, xã Ea Trol (Sông Hinh, Phú Yên). Ảnh: Phạm Cường – TTXVN

Cùng với việc truy vết nhanh, tuyên truyền sâu, huyện đã gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chăm lo đời sống cho bà con trong khu phong tỏa, các cán bộ, đảng viên đã thực sự gương mẫu đồng hành, giữ vững lòng dân trong tâm dịch. Với tinh thần, trách nhiệm của những người tuyến đầu, sự quan tâm hỗ trợ từ các địa phương, đơn vị, chính quyền huyện đã bố trí đưa kịp thời các nhu yếu phẩm đến từng gia đình, đảm bảo đủ điều kiện sống hàng ngày, không để bà con thiếu đói, đồng thời duy trì ổn định sản xuất nơi tâm dịch.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 8Các thầy giáo Trường Tiểu học Ea Trol tình nguyện lên tuyến đầu hỗ trợ bà con. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Qua theo dõi, đồng bào chấp hành rất nghiêm công tác phòng, chống dịch, giữ khoảng cách nhà nào ở nhà ấy, đeo khẩu trang theo quy định. Huyện Sông Hinh cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc, có hình thức răn đe, giáo dục, tuyên truyền chung cho cộng đồng chấp hành nghiêm, đến nay cơ bản kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Nhờ phong tỏa chặt, kiểm soát, truy vết nhanh trong khu vực giãn cách nên đã hơn 10 ngày qua tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở Sông Hinh không phát sinh thêm trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 9Lực lượng chức năng của xã vận chuyển gạo, mì tôm, nước mắm hỗ trợ người dân buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Vững lòng dân trong vùng tâm dịch Ea Trol ở Phú Yên ảnh 10Người dân buôn Ly nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm.Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Chia sẻ về định hướng chống dịch tại tỉnh, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh. Những ngày qua, khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Phú Yên, việc chăm lo sức khỏe, ổn định đời sống của người dân là yêu tiên hàng đầu tại tỉnh. Bí Thư tỉnh ủy Phú Yên đề nghị các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách li, khu phong tỏa, quan tâm nhiều đến đối tượng yếu thế trong cộng đồng dân cư. 

Bí Thư Tỉnh ủy Phú Yên lưu ý huyện Sông Hinh cần tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo về y tế, đời sống, sản xuất cho người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19, nhất là người dân đồng bào dân tộc thiểu số đang sống ở các khu cách li, khu phong tỏa. Một người dân đồng lòng, cả hệ thống chính trị đồng lòng quyết tâm Phú Yên sẽ sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Phạm Cường-Xuân Triệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm