Vùng biên Móng Cái hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh

Đoàn viên Thanh niên thành phố Móng Cái tham gia trồng cây. Ảnh: doanthanhnien.vn
Đoàn viên Thanh niên thành phố Móng Cái tham gia trồng cây. Ảnh: doanthanhnien.vn

Ngày 26/2, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức trồng cây tại Hòn Đầu Sơn, xã Vạn Ninh, hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Vùng biên Móng Cái hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh ảnh 1Đoàn viên Thanh niên thành phố Móng Cái tham gia trồng cây. Ảnh: doanthanhnien.vn

Trên diện tích 3,1 ha, các lực lượng ở vùng biên Móng Cái trồng mới 3.400 cây giổi. Đây là loại cây gỗ lớn, cho giá trị kinh tế cao. Việc trồng mới, chăm sóc, phát triển loài cây này tại đảo sẽ góp phần phát triển rừng gỗ lớn tập trung có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đây là hình thức truyên truyền thiết thực để nâng cao nhận thức của nhân dân về trồng cây, gây rừng, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đây cũng là chương trình tiếp tục thực hiện lời kêu gọi “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời góp phần thực hiện kế hoạch trồng 5.000 ha lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian qua, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng. Hiện tỷ lệ bao phủ rừng của thành phố Móng Cái đạt trên 41%.

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2022, thành phố Móng Cái trồng mới 3.400 cây giổi, góp phần thực hiện kế hoạch trồng 5.000 ha lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm