Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, Nam biển Đông mưa dông, gió giật cấp 7-8

Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, Nam biển Đông mưa dông, gió giật cấp 7-8
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin).

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh, đêm 19/10, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây NguyênNam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 20/10, mưa sẽ giảm nhanh.

Diệu Thúy 

Có thể bạn quan tâm