Vui Tết Chôl Chnăm Thmây và rộn ràng ngày Giỗ Tổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Vui Tết Chôl Chnăm Thmây và rộn ràng ngày Giỗ Tổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Đông đảo du khách, phật tử đến chùa Khmer vui Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Hoàng Tâm
Đông đảo du khách, phật tử đến chùa Khmer vui Tết  Chôl Chnăm Thmây.
Ảnh: Hoàng Tâm 

Tết Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer được diễn ra trong ba ngày 14,15,16/4/2019.  Đây là dịp đồng bào Khmer bảy tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, báo hiếu đến các bậc sinh thành và cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vào dịp này, đồng bào dân tộc Khmer có rất nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là người dân sẽ đến chùa và có phong tục tắm nước thơm cho Đức Phật tại các ngôi chùa.
Du khách, phật tử cùng các sư tụng kinh đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong chùa Khmer. Ảnh: Nam Sương
Du khách, phật tử cùng các sư tụng kinh đón Tết Chôl Chnăm Thmây  trong chùa Khmer. Ảnh: Nam Sương 
 
Phật tử dâng lễ vật để cầu phước. Ảnh: Hoàng Tâm
Phật tử dâng lễ vật để cầu phước. Ảnh: Hoàng Tâm 
 
Nhà sư vẩy nước thánh ban phước cho các phật tử. Ảnh: Nam Sương
Nhà sư vẩy nước thánh ban phước cho các phật tử. Ảnh: Nam Sương  
 
Các nhà sư cùng phật tử làm Lễ cúng để tắm Phật. Ảnh: Hoàng Tâm
Các nhà sư cùng phật tử làm Lễ cúng để tắm Phật. Ảnh: Hoàng Tâm
 
Các nhà sư thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Nam Sương
Các nhà sư thực hiện nghi lễ tắm Phật. Ảnh: Nam Sương 
 

 
Phật tử và du khách cùng tham gia nghi lễ tắm Phật để lấy may trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Ảnh: Hoàng Tâm
 Phật tử và du khách cùng tham gia nghi lễ tắm Phật để lấy may trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Ảnh: Hoàng Tâm
 
Các nhà sư đắp và trang trí núi cát ngay trong khuôn viên chùa Khmer. Ảnh: Nam Sương
Các nhà sư đắp và trang trí núi cát ngay trong khuôn viên chùa Khmer.
Ảnh: Nam Sương
 
Các phật tử cùng tham gia đắp và trang trí núi cát để tích phước. Ảnh: Nam Sương
Các phật tử cùng tham gia đắp và trang trí núi cát để tích phước.
Ảnh: Nam Sương

Bên cạnh hoạt động Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức tại chùa Khmer, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như vui chơi, múa hát, gói bánh chưng, giã bánh giầy... , tạo không khí vui tươi trong ngày lễ hội. Đây cũng là dịp để du khách cùng tham gia, trải nghiệm thông qua các hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa tại "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Đồng bào dân tộc Mông biểu dễn điệu múa truyền thống phục vụ du khách. Ảnh: Hoàng Tâm
Đồng bào dân tộc Mông biểu dễn điệu múa truyền thống  phục vụ du khách.
Ảnh: Hoàng Tâm 

 
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cùng hòa chung điệu múa truyền thống trong ngày Giỗ Tổ tại Làng Văn hóa. Ảnh: Nam Sương
Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên cùng hòa chung điệu múa truyền thống trong ngày Giỗ Tổ tại Làng Văn hóa. Ảnh: Nam Sương
 
Đồng bào dân tộc Thái và đồng bào dân tộc Tày cùng gói những chiếc bánh chưng để dâng cúng nhân ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Hoàng Tâm
Đồng bào dân tộc Thái và đồng bào dân tộc Tày cùng gói những chiếc bánh chưng để dâng cúng nhân ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Hoàng Tâm 
 

 
Đồng bào dân tộc Dao giã bánh giầy để dâng cúng nhân ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Nam Sương
Đồng bào dân tộc Dao giã bánh giầy để dâng cúng nhân ngày Giỗ Tổ.
Ảnh: Nam Sương 

 
Mâm bánh chưng - bánh giầy được đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa trực tiếp làm để dâng cúng các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Hoàng Tâm
Mâm bánh chưng - bánh giầy được đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa trực tiếp làm để dâng cúng các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Hoàng Tâm 
Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm