“Vua bưởi da xanh” ở Song Bình, Tiền Giang

“Vua bưởi da xanh” ở Song Bình, Tiền Giang
Bí thư Đảng ủy xã Song Bình Nguyễn Văn Thưởng đánh giá, liên tiếp trong nhiều năm qua, vườn bưởi của gia đình ông Minh luôn đạt năng suất cao nhất xã, quả loại I chiếm tỉ lệ cao trong tổng số bưởi thu hoạch, hiệu quả kinh tế cao…. Theo ông Nguyễn Văn Thưởng, Song Bình trước đây là xã thuần nông với cây trồng chính là lúa, mỗi năm canh tác 3 vụ. Do cây lúa cho thu nhập bấp bênh, hiệu quả thấp, nông dân thường xuyên đối mặt với điệp khúc “trúng mùa, mất giá” nên việc tái cơ cấu nông nghiệp nhằm đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi là hướng đi đúng được lãnh đạo các ngành, các cấp và địa phương khuyến khích nông dân thực hiện.
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình . Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình .
Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Gia đình ông Phạm Hoàng Minh có 5.000 m2 đất trồng lúa tại ấp Bình An, xã Song Bình. Ông đã mạnh dạn đi tiên phong chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa sang trồng bưởi da xanh. Trong quá trình chuyển đổi, ông Minh rất quan tâm đến kỹ thuật thâm canh. Để nắm vững kỹ thuật, ông Phạm Hoàng Minh quan tâm các kênh phổ biến khoa học nông nghiệp. Trên cơ sở đó, ông tổng hợp và áp dụng phù hợp với điều kiện canh tác thực tế đất sản xuất của gia đình. Ông Minh cho biết, bưởi da xanh thích hợp với thổ nhưỡng địa phương. Với chế độ chăm sóc phù hợp, sử dụng nhiều phân hữu cơ bón và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, sau hai năm tuổi, cây bưởi đã bắt đầu cho trái bói. Những năm sau, cây càng lớn, năng suất càng cao. Đến nay, sau 5 năm canh tác  trồng (từ năm 2013), vườn bưởi da xanh của gia đình ông Minh gần như cho trái quanh năm, thu hoạch định kỳ mỗi tháng/lần. Ông Phạm Hoàng Minh cho biết, mỗi năm ông thu hoạch 12 đợt, mỗi đợt khoảng 2 tấn bưởi. Thương lái đến tận vườn thu mua giá bình quân 40.000 đồng/kg bưởi, trừ chi phí, mỗi năm ông thu lãi trên 500 triệu đồng.
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình . Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình .
Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Từ chỗ là hộ nông dân nghèo, ông Phạm Hoàng Minh đã trở thành hộ  nông dân có mức sống khá tại địa phương nhờ chuyên canh bưởi da xanh. Cũng từ cách làm hiệu của gia đình ông Phạm Hoàng Minh,  nhiều nông dân ở địa phương đã tới học tập và áp dụng, chuyển đổi cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Bí thư Đảng ủy xã Song Bình Nguyễn Văn Thường cho biết, hiện nay, toàn xã đã xây dựng được vùng trồng chuyên canh bưởi da xanh với gần 200 ha, gần 100 ha thanh long…Đây là những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao ở Tiền Giang. Bí thư Đảng ủy xã Song Bình Nguyễn Văn Thường cho biết thêm: Nhờ những thành tích trong sản xuất, năm 2016, ông Phạm Hoàng Minh được công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ông còn là điển hình tích cực tham gia đóng góp công tác xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, ông Minh đóng góp hàng chục triệu đồng vào quỹ chăm sóc, hỗ trợ gia đình chính sách neo đơn, hộ nghèo ở địa phương.
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình . Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Ông Phạm Hoàng Minh, “Vua bưởi da xanh” ở Song Bình .
Ảnh : Minh Trí - TTXVN
Ngoài ra, ông Phạm Hoàng Minh còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, hộ dân tại địa phương đóng góp tổng cộng hàng trăm triệu đồng theo phương thức “nhà nước và nhân dân cùng làm” để làm cầu Kênh Ngang, cầu Xóm Thường, cầu Kênh Nổi A..., tạo thuận lợi trong giao thương, tiêu thụ nông sản hàng hóa ở địa phương. Ông Lê Hữu Thệ, Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo đánh giá: Hiện nay, Song Bình là một trong những xã dẫn đầu huyện Chợ Gạo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phá thế độc canh cây lúa để làm giàu. Đó là hướng đi đúng cần phát huy.
Minh Trí

Có thể bạn quan tâm