Vụ tấn công khủng bố tại Pháp: Tổng thống Hollande cáo buộc IS là thủ phạm

Vụ tấn công khủng bố tại Pháp: Tổng thống Hollande cáo buộc IS là thủ phạm
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/11 cáo buộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris tối 13/11. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/11 cáo buộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris tối 13/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Pháp Francoise Hollande (Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ) ngày 14/11 cáo buộc chính tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris tối 13/11 (theo giờ Pháp, rạng sáng 14/11 theo giờ Việt Nam), làm ít nhất 128 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hollande gọi các vụ tấn công là "hành động chiến tranh", được lập kế hoạch ở nước ngoài và có sự tiếp tay từ bên trong nước Pháp. Người đứng đầu nhà nước Pháp cũng cho biết Quốc hội nước này sẽ họp khẩn cấp vào ngày 16/11. Nước Pháp tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Giới chức Pháp ngày 14/11 cho biết toàn bộ các trường học, siêu thị, viện bảo tàng, thư viện và một số điểm du lịch nổi tiếng tại tại thủ đô Paris đã tạm thời đóng cửa. An ninh được tăng cường tại các khu vực tập trung đông người ở trung tâm thành phố. Tháp Eiffel cũng không mở cửa đón khách du lịch. Ngoài ra, Trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng Disneyland nằm ở phía Đông thủ đô Paris cũng tạm ngừng hoạt động.

Trong khi đó, một ngày sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris, IS đã công bố một đoạn video đe dọa tấn công nước Pháp nếu Paris tiếp tục thực hiện các vụ ném bom nhằm vào lực lượng này.

Tổng thống Syrian Bashar al Assad (Ba-sa An Át-xát) đã lên án các vụ tấn công và cho biết các hành động khủng bố này tương tự như những gì mà người dân Syria phải đối mặt trong những năm nội chiến vừa qua.

Nỗi đau mất mát người thân tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở nhà hàng Carillon, quận số 10, thủ đô Paris, ngày 14/11. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nỗi đau mất mát người thân tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở nhà hàng Carillon, quận số 10, thủ đô Paris, ngày 14/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

* Theo tin mới nhất, đài phát thanh "Châu Âu-1" đưa tin, các nhà điều tra đã xác định được danh tính của hai trong số tám kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt, gồm 1 tên là người Syria và 1 tên mang quốc tịch Pháp.

Cảnh sát Pháp cho biết họ đã tìm thấy một cuốn hộ chiếu Syria gần thi thể của một trong những kẻ đánh bom liều chết gần sân vận động Stade de France ở thủ đô nước Pháp. Tại đây tối 13/11 theo giờ Paris (rạng sáng 14/11 theo giờ Hà Nội) đã xảy ra hai vụ nổ lớn, làm chết ít nhất 3 người. Vụ đánh bom do những kẻ mang thắt lưng bom thực hiện nên rất khó xác định được danh tính của thủ phạm.

Hiện đã xác định có hai người Bỉ trong số nạn nhân, ngoài ra Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mơ-rôn) cho rằng có rất nhiều người Anh trong số những người thiệt mạng tại Paris.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/11, Thủ hiến bang Bayern (Bay-ơn) của Đức Horst Seehofer (Hót Xi-hốp-phơ) tuyên bố "có lý do" để tin rằng đối tượng bị bắt giữ hồi tuần trước ở Bayern cùng số lượng lớn vũ khí có liên quan tới những kẻ tấn công khủng bố ở Paris làm ít nhất 128 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Seehofer nói hai vụ việc rất có khả năng liên quan. Hôm 5/11 cảnh sát Bayern đã bắt giữ một người đàn ông cùng rất nhiều súng trường, lựu đạn và chất nổ trong một xe ô tô trên đường quốc lộ A8. Cũng tại cuộc họp báo, ông Seehofer cho biết Bayern sẽ phải tăng cường kiểm soát biên giới để hạn chế mọi nguy cơ về an ninh đối với nước này. Ông đồng thời kêu gọi đẩy mạnh kiểm soát đường biên giới châu Âu, cũng như biên giới quốc gia.

Vào lúc này, Ngoại trưởng Pháp Laurent Phabius (Lô-răng Pha-bi-uýt) đã rời khỏi Hội nghị quốc tế về Syria tại Vienna để trở về tham dự cuộc họp khẩn cấp của chính phủ về vấn đề an ninh. Ông cam kết sẽ tăng cường bảo vệ các cơ quan đại diện ngoại giao, trung tâm văn hóa và giáo dục của Pháp trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Pháp cũng đã mở trung tâm khủng hoảng tiếp nhận tất cả yêu cầu của thân nhân người thiệt mạng và người bị thương tại Paris./.

Có thể bạn quan tâm