Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn

Vụ Hè Thu 2021, đồng bào người Rục ở xã biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được mùa lúa với năng suất đạt 5 tấn/hecta. Từ thành quả này, bà con dân bản và cán bộ chiến sỹ Biên phòng nơi miền biên giới Quảng Bình phấn khởi, vui mừng bước vào vụ lúa mới.

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 1Cánh đồng Rục Làn trong nắng mới vụ lúa Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Trên cánh đồng Rục Làn, nắng mới mùa Xuân lấp lánh chiếu ấm mặt ruộng, đồng bào Rục lại cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng tích cực, hối hả hoàn tất các công đoạn để xuống giống vụ lúa mới.

Những ngày này, trên các ngả đường ở bản Mò O ồ ồ, xã Thượng Hóa, bà con người Rục tay cày, tay cuốc, tay bừa hẹn nhau ra đồng cày ải. Để hỗ trợ đồng bào trong vụ lúa mới, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tận tình hướng dẫn và cùng làm với người dân. Dưới chân núi Trường Sơn hùng vỹ, hình ảnh những người lính Biên phòng Quảng Bình cùng bà con người Rục hồ hởi làm đất, đắp bờ, nhổ cỏ, bón phân, gieo trồng lúa Đông Xuân đã tạo nên khung cảnh lao động hăng say.

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 2Những người lính mang quân hàm xanh và đồng bào vùng biên xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình làm đất, đắp ruộng chuẩn bị xuống giống vụ lúa mới. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Vừa bón phân để chuẩn bị gieo giống, chị Đinh Thị Liên, ở bản Mò O ồ ồ vui mừng khoe vụ lúa Hè Thu vừa rồi gia đình thu hoạch gần 1 tấn lúa, cao gấp đôi bình thường, lương thực đảm bảo nên không còn lo đói. Chị Đinh Thị Liên bày tỏ: “Vụ lúa nào nhà mình cũng có bộ đội Đồn Biên phòng Cà Xèng và chính quyền địa phương giúp sức. Ban đầu không quen, bộ đội làm trước sau đó hướng dẫn, chỉ cho bà con làm theo. Bộ đội cùng xuống đồng rồi còn cho giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật canh tác nên đồng bào ai cũng yên tâm, phấn khởi, chăm chỉ lao động. Bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương đã mang cây lúa nước về với bản làng đồng bào Rục”

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng, ông Đinh Xuân Hoạt ở bản Mò O ồ ồ đang cố gắng hoàn thành công đoạn bón phân gieo trồng lúa vụ mới của gia đình. Ông Hoạt chia sẻ, thấy bộ đội vất vả, lo lắng nhắc nhở, chỉ bày và cùng xuống ruộng với người dân làm cỏ, phát đất, cày ải, bà con thương quý bộ đội lắm. Hy vọng cánh đồng lúa của bản làng đồng bào Rục năm nay lại thắng lớn.

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 3Bộ đội và đồng bào bản Mò O ồ ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) kiểm tra quá trình ngâm ủ giống. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 4Lúa giống được ngâm ủ cẩn thận và được kiểm tra kỹ càng trước khi xuống giống. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 5Bộ đội cùng tham gia gieo vại giống lúa vụ mới cùng đồng bào vùng biên Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 6Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng (tỉnh Quảng Bình) hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành với bà con đồng bào Rục trong các công đoạn chuẩn bị xuống giống vụ lúa mới. Ảnh: Võ Dung -TTXVN

Thượng úy Đinh Hữu Thiên, Phó Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, tháng 12/2021, tổ công tác của đơn vị bám sát địa bàn cùng các già làng, trưởng bản, người có uy tín họp bàn, chuẩn bị cho khung lịch thời vụ mới. Thời điểm chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân cũng gặp một số khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thời tiết mưa và sương lạnh buốt, địa hình đồi núi hiểm trở... Dù vất vả khó khăn nhưng cán bộ, chiến sỹ đơn vị không quản ngại mưa rét cùng bà con tham gia cải tạo đồng ruộng, cày, phay đất, ngâm ủ giống để kịp khung thời vụ. Đến thời điểm này, bà con bản Mò O ồ ồ cơ bản hoàn thành việc xuống giống toàn bộ 7 hecta vụ lúa Đông Xuân.

Năm 2010, dưới sự hướng dẫn của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, bà con người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa bắt đầu làm quen với việc thâm canh cây lúa nước. Thời gian đầu triển khai mô hình, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Quảng Bình phải làm trước cho đồng bào thấy, tin tưởng rồi làm theo. Nhiều năm liền, bộ đội phải trực tiếp xuống giống và thu hoạch lúa cho từng nhà, phải cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, giám sát cặn kẽ từng công đoạn trong quá trình canh tác nhằm đảm bảo vụ mùa hiệu quả. Nhờ sự đồng hành đầy tâm huyết của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, sau hơn 20 vụ lúa, đồng bào Rục ngày càng ý thức và chủ động trong canh tác. Mô hình lúa nước trên cánh đồng Rục Làn xã Thượng Hóa đã phát huy hiệu quả và ý nghĩa, góp phần đảm bảo nguồn lương thực và giúp cuộc sống bà con khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 7Bà con dân bản người Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình phấn khởi bước vào vụ lúa mới. Ảnh: Võ Dung - TTXVN 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Duy Luân cho biết, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Minh Hóa và 3 đơn vị Đồn Biên phòng gồm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ra Mai và Cà Xèng đóng chân trên địa bàn huyện luôn làm tốt công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa - xã hội cho người dân. Tiêu biểu có các mô hình được Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả như: Thắp sáng đường quê, Con nuôi đồn Biên phòng... Bộ đội Biên phòng tăng cường cán bộ đảng viên về giữ chức Phó bí thư Đảng bộ xã, đảng viên về sinh hoạt cùng các chi bộ. Trên cơ sở đó kịp thời nắm bắt tình hình, động viên và giúp đỡ nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng quê hương phát triển, vùng biên giới ổn định và hình ảnh người chiến sỹ Biên phòng càng được tô thắm trong lòng nhân dân nơi vùng biên của Tổ quốc.

Vụ lúa mới đồng bào người Rục dưới chân núi Trường Sơn ảnh 8Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Quảng Bình) hỗ trợ bà con dân bản trong vụ lúa mới. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã có những biện pháp, phương án cụ thể quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân khu vực biên giới. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ đồng bào thực hiện hiệu quả các mô hình như: lúa nước Rục Làn, nuôi ngan, gà, trồng cây ăn quả… Song song với đó, các tổ công tác bám chắc địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ bà con về kỹ thuật, phương thức canh tác, phòng, chống dịch bệnh nhằm đảo bảo hiệu quả năng suất, kinh tế cao.

Dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, đồng tâm hiệp lực, quân và dân nơi đây tin tưởng những mùa vàng sẽ còn nối tiếp, tình quân dân keo sơn, gắn bó ngày càng thắm thiết bền chặt, tạo nên sức mạnh bảo vệ, xây dựng vùng biên giới quê hương phát triển.

Võ Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm