Vĩnh Phúc phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dân số

Vĩnh Phúc phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dân số

Tỉnh Vĩnh Phúc xác định công tác truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Những năm gần đây, ngành Dân số tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số có năng lực, trình độ, làm cầu nối, chuyển tải các chủ trương, chính sách giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác dân số.

Vĩnh Phúc phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dân số   ảnh 1Cán bộ y tế xã Yên Dương, huyện Tam Đảo tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ. Ảnh: baovinhphuc.com.vn

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 1.994 cộng tác viên dân số tại 136 xã, phường, thị trấn. Thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dân số đã hoạt động tích cực để đưa các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình đến với người dân. Cùng với đó, các cộng tác viên còn là cơ sở giúp chính quyền các cấp có những số liệu tin cậy, cập nhật về tình hình dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục...

Tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được hơn 20 năm, những ngày đầu, bà Kim Thị Thịnh, thôn Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc gặp không ít khó khăn vì đa phần người dân trong khu đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của bà Thịnh, công tác dân số của thôn Bản Long đã có nhiều thay đổi.

Bà Kim Thị Thịnh chia sẻ: Thôn Bản Long có 314 hộ với 1.024 nhân khẩu, trong đó 70% là người dân tộc Sán Dìu. Để làm tốt vai trò cộng tác viên dân số, ngoài tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, qua các buổi họp của các đoàn thể, họp thôn, bà Thịnh luôn tranh thủ thời gian mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc đi làm đồng, đi chợ để tuyên truyền cho chị em. Đối với những gia đình đi làm, không tham gia được các buổi tuyên truyền của khu, bà thường đến vận động vào buổi tối, khi có cả hai vợ chồng ở nhà để trò chuyện, tâm sự, phân tích. Khi xảy ra dịch COVID-19, công tác tuyên truyền trực tiếp gặp nhiều khó khăn, các cán bộ, cộng tác viên dân số như bà Thịnh đã vận dụng tiện ích của mạng xã hội như zalo, facebook để chuyển tải kịp thời, không gián đoạn các công văn và thông tin mới nhất về dân số đến với người dân.

Nhờ đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số nhiệt tình, trách nhiệm rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, công tác dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở Vĩnh Phúc giữ ở mức 1,2%; có 86% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; 92% các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn và cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; 72% phụ nữ trong độ tuổi 15-49 có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại….

Để hỗ trợ và động viên đội ngũ cộng tác viên dân số, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua Nghị quyết số 16 quy định về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mỗi cộng tác viên dân số được hỗ trợ 150.000 đồng/tháng. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền thông cho cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp, tập trung vào các vấn đề kiến thức, kỹ năng tư vấn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính; kỹ năng ghi chép sổ theo dõi, tuyên truyền quảng bá các hoạt động tiếp thị và xã hội hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số; kỹ năng tuyên truyền sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tại cơ sở…

Nguyễn Thảo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm