Vĩnh Long trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Ngày 11/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức chương trình tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 phần quà cho đại diện các gia đình chính sách và 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vĩnh Long trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Trao quà cho đại diện các gia đình chính sách của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Phan Hồng Hạnh, tỉnh hiện có khoảng 72.000 người có công với cách mạng, trong đó gần 10.000 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; trên 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong hộ nghèo, cận nghèo.

Vĩnh Long trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao quà cho đại diện các gia đình chính sách của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Trong những năm qua, Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Tuy nhiên, việc trợ giúp người có công, gia đình người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong toàn tỉnh từ nguồn ngân sách đôi lúc vẫn chưa đạt yêu cầu; đời sống của một bộ phận người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn nhiều khó khăn. Do đó, tỉnh tăng cường xã hội hóa, kêu gọi các đơn vị đồng hành hỗ trợ để chăm lo tốt hơn cho người dân, nhất là các hộ gia đình chính sách còn khó khăn và trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Sự hỗ trợ, chia sẻ của các đơn vị đã kịp thời tiếp sức để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Vĩnh Long trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Đém, ngụ phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam Nguyễn Văn Hợp cho biết, những năm qua, bên cạnh công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước và nhu cầu sinh hoạt của người dân, đơn vị còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động, chương trình an sinh, xã hội. Những phần quà được trao cho các gia đình chính sách và học sinh khó khăn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng, sẻ chia những khó khăn của người dân, là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần động viên các em học sinh vượt khó học giỏi, trở thành những người có ích trong tương lai.

Vĩnh Long trao quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4Trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Dịp này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Mai Thị Đém (phường 8, thành phố Vĩnh Long) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Ba (phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long).

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm