Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình

Ngày 12/4, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức khai mạc chương trình Tết quân - dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2023.

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình ảnh 1Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tết quân - dân tỉnh Vĩnh Long năm 2023 diễn ra trong hai ngày 12-13/4 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đã tham gia.

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình ảnh 2Chương trình văn nghệ khai mạc Tết quân dân. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chương trình có nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa - văn nghệ đặc trưng của đồng bào Khmer ở địa phương, hoạt động gói bánh tét cộng đồng, bữa cơm thân mật với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đặc biệt, các cấp, các ngành và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã cùng tham gia nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn…

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình ảnh 3Trao quà cho các hộ nghèo dân tộc Khmer. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, hoạt động Tết quân - dân được tỉnh tổ chức hàng năm nhằm tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước hướng về cơ sở.

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình ảnh 4Trao xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Các hoạt động của Tết quân - dân năm 2023 được gắn kết với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, đặc biệt chú trọng việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú. Các hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đối với đồng bào Khmer, góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vĩnh Long: Tết Quân – Dân gắn kết nghĩa tình ảnh 5Trao quà cho các thương binh và gia đình chính sách. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị Ban Tổ chức Chương trình Tết quân-dân, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn giữ vững lập trường, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng về ý nghĩa của mối quan hệ quân - dân, từ đó tích cực tham gia hoạt động Tết quân - dân bằng những việc làm thiết thực, góp phần đem không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây về với đồng bào dân tộc Khmer, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm