Vĩnh Long kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh dự Lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long đã đạt được sau 40 năm xây dựng và phát triển. Phó Thủ tướng nhận định, Vĩnh Long có vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giữa hai trung tâm kinh tế lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, do đó tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng...

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt mức trung bình khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên tục nhiều năm, cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước, năm 2014 thu nhập bình quân đạt 34,58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,54%.

Có thể bạn quan tâm