Vĩnh Long: Hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

Ngày 13/4, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị sư trụ trì, Trưởng ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu tại các cơ quan ban, ngành trong tỉnh.

Vinh Long: Ho tro dong bao Khmer nang cao doi song vat chat va tinh than hinh anh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế khẳng định, đồng bào các dân tộc Khmer là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để đồng bào nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tham gia sinh hoạt tôn giáo theo truyền thống và đúng quy định pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer.

Đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022 trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Thành Thế mong muốn các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; chung sức chung lòng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer quan tâm xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc; động viên đồng bào Khmer tích cực tăng gia sản xuất - phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc"; tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Vinh Long: Ho tro dong bao Khmer nang cao doi song vat chat va tinh than hinh anh 2 Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Thay mặt đồng bào Khmer trong tỉnh, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Đồng thời, Thượng tọa đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, nhất là xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn; triển khai nhanh, kịp thời các chương trình, chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mở rộng đối tượng học sinh người dân tộc Khmer được thi tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên người dân tộc Khmer sau khi ra trường.

Vinh Long: Ho tro dong bao Khmer nang cao doi song vat chat va tinh than hinh anh 3Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức các đoàn cán bộ chủ chốt đến chúc Tết và tặng quà 13 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Trường Dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Vĩnh Long vượt qua đại dịch COVID-19, tạo nền tảng để khôi phục kinh tế phát triển bền vững

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Long phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ. Cả hệ thống chính trị phải căng mình ứng phó với đại dịch COVID-19 và những tác động nghiêm trọng của nó đến mọi mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những thách thức đó đã cho thấy sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến chống dịch nhằm sớm phục hồi, đưa nền kinh tế phát triển trở lại...



Đề xuất