Vĩnh Long đón du khách quốc tế đầu tiên trong năm 2018

Vĩnh Long đón du khách quốc tế đầu tiên trong năm 2018
Tại buổi lễ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh hoan nghênh đoàn khách đã chọn Vĩnh Long làm điểm đến tham quan, trải nghiệm trong dịp đầu năm mới. Đồng thời, chúc đoàn khách tham quan có những ngày nghỉ lễ, du lịch thật sự ý nghĩa tại địa phương với các loại hình du lịch đã và đang được tỉnh khai thác phục vụ du khách như: Tham quan nhà cổ, thưởng thức đờn ca tài tử Nam bộ, tham quan và thưởng thức trái cây tại vườn, tát ao bắt cá, tìm hiểu làng nghề truyền thống, trải nghiệm những dịch vụ du lịch homestay cùng ăn cùng ở với người dân địa phương… 
 
Ông Nguyễn Xuân Hoanh tặng hoa cho đại diện đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm 2018. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Hoanh tặng hoa cho đại diện đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long năm 2018. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Xuân Hoanh cho biết, hoạt động chào đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với tỉnh Vĩnh Long trong năm 2018 nhằm thể hiện thông điệp Vĩnh Long luôn là một điểm đến thân thiện, nhiệt tình, mến khách; thông qua hoạt động nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến với tỉnh Vĩnh Long. 
 
Các du khách quốc tế thích thú chụp ảnh với chiếc nón lá vừa được tặng. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN
Các du khách quốc tế thích thú chụp ảnh với chiếc nón lá vừa được tặng. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN

Năm 2018, ngành du lịch Vĩnh Long đặt mục tiêu đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 205.000 lượt và trên 1 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu dự kiến 320 tỷ đồng. 
 
Vĩnh Long đón du khách quốc tế đầu tiên trong năm 2018 ảnh 3
Đoàn khách du lịch đến tham quan tại nhà thờ các Vua Hùng nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng-TTXVN

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tăng cường huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các khu, điểm du lịch hiện có; tăng cường đầu tư xây dựng bến tàu du lịch và hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm tham quan du lịch; tiếp tục củng cố, phát triển nhà hàng, khách sạn, các trung tâm thương mại, chợ đêm; tổ chức các sự kiện, lễ hội truyền thống nhằm thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tổ chức thử nghiệm loại hình hát bội phục vụ khách du lịch; triển khai các đề án, dự án đã được phê duyệt về phát triển du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương vào năm 2020. 

Năm 2017, tổng lượng khách du lịch đến Vĩnh Long ước đạt 1.252.000 lượt người, tăng 7,93%, trong đó khách quốc tế đạt 73.000 lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 340 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016. 

Lê Thúy Hằng 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm