Vĩnh Long chăm lo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Vĩnh Long chăm lo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc Khmer
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón phát biểu
tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, đồng bào dân tộc Khmer là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòa hợp cùng nhân dân trong tỉnh phấn đấu vươn lên trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trần Văn Rón mong muốn các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao tinh thần cảnh giác, chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Nam tông Khmer; động viên đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và phát huy nét đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, tham mưu đề xuất kịp thời những chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần; khuyến khích phong trào khởi nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; thực hiện tốt cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện về cơ sở thờ tự, kinh sách, hoạt động tu học để đồng bào Khmer được tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo Nam tông Khmer.
 
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước
tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Thay mặt đồng bào Khmer trong tỉnh, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, Thượng tọa hứa sẽ cùng với các vị sư sãi vận động đồng bào dân tộc Khmer phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; vận động đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư thực hiện nhiều công trình, dự án để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng 1.745 căn nhà cho hộ nghèo đồng bào Khmer với tổng trị giá 69,8 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các hộ Khmer nghèo, khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng trường học, các công trình hạ tầng giao thông, điện, nước sạch, môi trường… đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc Khmer./.

Phạm Minh Tuấn
TTXVN

Có thể bạn quan tâm