Việt Nam và Hàn Quốc ký Hiệp định Thương mại Tự do

 Việt Nam và Hàn Quốc ký Hiệp định Thương mại Tự do
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, thay mặt Chính phủ hai nước chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám- TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick, thay mặt Chính phủ hai nước chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám- TTXVN

Hiệp định gồm 17 chương, 208 điều, 15 phụ lục và 01 thỏa thuận thực thi. Các nội dung chính của Hiệp định gồm: Thương mại hàng hoá; Thương mại Dịch vụ; Đầu tư; Sở hữu trí tuệ; Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; Quy tắc xuất xứ; Thuận lợi hóa hải quan; Phòng vệ thương mại; Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Thương mại Điện tử; Cạnh tranh; Hợp tác kinh tế; Thể chế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick họp báo chung về chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (bên phải) và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick họp báo chung về chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Có thể bạn quan tâm