Việt Nam và Chi-lê ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước

Việt Nam và Chi-lê ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước

Ngày 17/10, Thứ trưởng E.R. Marin đã hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Tham dự các hoạt động trên có Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio de Negri Quintana (Clau-đi-ô đê Nê-gơ-ri Kin-ta-na) và một số quan chức Bộ Ngoại giao hai nước. 

Ngày 17/10/2016, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
 Ngày 17/10/2016, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Tại phiên tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao diễn ra vào sáng 17/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Edgardo Riveros Marin đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, tập trung thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 17/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Edgardo Riveros Marin, thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước đã ký “Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê”. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chile. Ảnh: Nguyễn khang – TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Chile Edgardo Riveros Marin ký Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chile. Ảnh: Nguyễn khang – TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm