Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong công tác Mặt trận

Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong công tác Mặt trận
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hầu A Lềnh chúc mừng những thành công của Đảng Nhân dân Campuchia trong các cuộc bầu cử tại Campuchia thời gian qua, qua đó ghi nhận sự đóng góp to lớn của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện những chương trình hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nhem Valy, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi-Tôn giáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trước giờ hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nhem Valy, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi-Tôn giáo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia trước giờ hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ông Hầu An Lềnh cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo hai nước về trùng tu, xây dựng các tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ trong việc triển khai tổ chức các Hội nghị quốc tế mà Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đăng cai trong năm tới.

  
Ông Nhem Valy chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và chia sẻ kết quả thực hiện công tác của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và một số nội dung nhiệm vụ lớn trong thời gian tới, trong đó có việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia dự kiến diễn ra trong năm 2020.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
   
Chia sẻ những kỷ niệm và cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, ông Nhem Valy bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ này trong thời gian tới; khẳng định tầm quan trọng của việc trùng tu, xây dựng các tượng đài hữu nghị tại Campuchia thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của người dân Campuchia đối với những liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến đấu giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.
   
Tại buổi Hội đàm, hai Đoàn đại biểu Mặt trận hai nước cùng trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận của hai nước trong thời gian qua; sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Việt Nam-Lào-Campuchia và Thông cáo chung Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia; kết quả thực hiện Thông cáo chung về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Việt Nam-Campuchia ký ngày 16/8/2017.
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia chụp ảnh sau buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia chụp ảnh sau buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
  
Lãnh đạo hai đoàn đại biểu đã cùng trao đổi về kế hoạch phối hợp trong hoạt động tổ chức các Hội nghị quốc tế mà hai bên sẽ đăng cai trong thời gian tới; nhất trí thành lập các nhóm công tác kết nối để trao đổi, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong thực hiện nội dung và cách thức tổ chức các Hội nghị.
  
Chiều cùng ngày, ông Nhem Valy cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh./.
  Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm