Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động cải tạo ở Trường Sa

Chiều 5/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 3/2015 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Chiều 5/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 3/2015 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Việc Trung Quốc xây dựng mở rộng trái phép công trình trên các bãi đá và làm thay đổi nguyên trạng tại khu vực quần đảo Trường Sa không chỉ xâm phạm nghiệm trọng chủ quyền của Việt Nam, mà còn vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN. Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động sai trái đó. 

Có thể bạn quan tâm