Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca mắc COVID-19 và gần 1 triệu liều vaccine của Chính phủ Nhật tặng đã tới Hà Nội

Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 16/6 đến 6 giờ ngày 17/6 , Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca mắc COVID-19; trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa; 158 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (87 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (45), Tiền Giang (11 ca), Bình Dương (7 ca), Bắc Ninh (6 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hà Tĩnh (1 ca).

Việt Nam ghi nhận thêm 159 ca mắc COVID-19 và gần 1 triệu liều vaccine của Chính phủ Nhật tặng đã tới Hà Nội ảnh 1Lực lượng y bác sỹ xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp là F1 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Trong số này có 156 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh là ca bệnh 11637 (nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa trên chuyến bay VJ8649 ngày 2/6 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/6, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2; hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

158 ca ghi nhận trong nước gồm có:

Các ca bệnh 11636, 11638-11640, 11642, 11643 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh 11641, 11644-11656, 11658, 11660, 11661, 11664, 11665, 11667, 11670-11725, 11727-11737 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca bệnh 11657, 11659, 11662, 11663, 11666, 11668, 11669 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, là các trường hợp F1 đã được cách ly. Mẫu xét nghiệm ngày 15/6 cho kết quả các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 11726 (nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan.

Các ca bệnh 11738, 11739, 11741-11783 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 29 ca là các trường hợp F1, 14 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 11740 (nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là F1 của bệnh nhân 11440. Mẫu xét nghiệm ngày 16/6 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Các ca bệnh từ 11784-11794 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang. Trong đó, 10 ca liên quan đến ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 1 ca liên quan đến bệnh nhân 9754, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến 6 giờ ngày 17/6, Việt Nam có 11.794 ca mắc COVID-19, trong đó 10.138 ca ghi nhận trong nước; 1.656 ca nhập cảnh.

Số mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 8.568 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

24 tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ 29/4 đến nay đã có hơn 2,2 triệu mẫu xét nghiệm được thực hiện cho gần 5 triệu lượt người.

Theo Cục khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến sáng 17/6, Việt Nam đã có 4.590/11.794 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; 61 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, hiện có 340 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một; 91 bệnh nhân âm tính lần hai; 44 bệnh nhân âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 182.462 người đang được theo dõi sức khỏe (cách ly); trong đó, 2.045 người cách ly tập trung tại Bệnh viện; 36.846 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 182.462 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến thông tin tiêm chủng, trong ngày 16/6 đã có thêm 125.225 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 50 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an.

Tính đến 16 giờ ngày 16/6, đã có gần 1,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được thực hiện. Trong đó, 72.325 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch; tuyệt đối tuân thủ "Khuyến cáo 5K + Vaccine"; liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Tuy nhiên, người đã được tiêm vaccine COVID-19 vẫn rất cần ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế các hành vi nguy cơ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

* Vào lúc 22 giờ tối 16/6, tại sân bay Quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu liều phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Vaccine này có tên là VAEVRIA Intramuscular Injection (tên khác COVID-19 Vaccine AstraZeneca Injection), dung dịch tiêm bắp, 1 lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế thay mặt Chính Phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine này.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thể hiện sự vui mừng đón nhận lô vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Nhật trao tặng. Món quà quý giá này thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của Chính phủ, nhân dân Nhật Bản với Chính phủ, nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới.

Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất, sáng 17/6, lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine phòng COVID-19.

Về phía Nhật Bản, Ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVID-19.

"Cố lên Việt Nam chiến thắng dịch Corona"- Ngài Đại sứ Yamada Takio nói.

Trước đó, lô vaccine này khởi hành trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo- Nhật Bản lúc 18 giờ 45 phút, ngày 16/6 - giờ địa phương, đến sân bay Quốc tế Nội Bài- Hà Nội lúc gần 22 giờ- giờ địa phương.

Loại container bảo quản vaccine từ Nhật Bản về Việt Nam của hãng Casfe do Mỹ sản xuất có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong (điều chỉnh từ 2-8 độ C) trong suốt quá trình vận chuyển.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm