Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn tại Giải Taekwondo quốc tế cúp Chủ tịch VTF lần thứ Nhất năm 2016

Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn tại Giải Taekwondo quốc tế cúp Chủ tịch VTF lần thứ Nhất năm 2016
Việt Nam có 2 đội Taekwondo tham dự Giải, trong đó đội Taekwondo Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 4 Huy chương Vàng, đội Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ Nhì với thành tích 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Đội Taekwondo Thái Lan xếp vị trí thứ Ba với 2 Huy chương Vàng.
Thi đấu nội dung đối kháng nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Thi đấu nội dung đối kháng nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ở cả hai đội của chủ nhà Việt Nam có sự tham gia của những vận động viên Taekwondo xuất sắc hiện nay như: Võ Quốc Hưng, Lâm Vũ Hào, Nguyễn Thanh Tuấn, Lý Hồng Phúc, Trần Hồng Tiến, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Thủy Tiên. Giải Taekwondo quốc tế cúp Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam lần thứ Nhất năm 2016 thu hút sự tham gia của 34 vận động viên Taekwondo đến từ Monaco, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam. Giải có 8 nội dung thi đấu đối kháng gồm 4 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ.
Thi đấu nội dung đối kháng nữ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Thi đấu nội dung đối kháng nữ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Theo ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Giải Taekwondo quốc tế cúp Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam lần thứ Nhất là cơ hội để các vận động viên Taekwondo Việt Nam tăng tính cọ sát, trau dồi kinh nghiệm trong thi đấu đối kháng.
Lễ trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Lễ trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Qua Giải đấu, nhiều vận động viên Taekwondo trẻ đã thể hiện được khả năng và chiến thuật thi đấu đối kháng trước các vận động viên thế giới, từ đó lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Việt Nam lập kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Taekwondo phù hợp trong thời gian tới./.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm