Việt Nam có ca mắc COVID-19 thứ 267

Việt Nam có ca mắc COVID-19 thứ 267
Cụ thể, ca bệnh thứ 267 (nam, 46 tuổi, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) là bố của bệnh nhân thứ 257, chồng của bệnh nhân thứ 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 243 tại nhà ngày vào 20/3. Ngày 8/4, người đàn ông này được cách ly tập trung tại Hà Nội.

Ngày 13/4, ông khởi phát bệnh với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến sáng 15/4, ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội đã ghi nhận 13 trường hợp mắc COVID-19 (gồm các bệnh nhân số: 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 và 267).

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hiện tại các cơ sở điều trị, 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 (chiếm 5%) và 8 trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, (chiếm 3%).

Tại Việt Nam,169 trường hợp mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 63%, hiện còn 77 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 29% đang tiếp tục được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế.

Đến thời điểm này, tổng số 67.835 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 533 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.573 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 54.729 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
PV

Có thể bạn quan tâm