Vì một thành phố không rác thải

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một trong những điểm đen về ô nhiễm môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã được chuyển hóa xanh sạch đẹp, trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Phúc Thanh
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một trong những điểm đen về ô nhiễm môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã được chuyển hóa xanh sạch đẹp, trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Phúc Thanh

Sau gần 2 năm thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, ý thức của người dân, các tổ chức đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP.HCM đã được nâng nên rõ rệt.

Vì một thành phố không rác thải ảnh 1Công nhân Công ty cấp thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh dọn dẹp vệ sinh, khai thông dòng chảy trên rạch Bàu Trâu ở quận 6. Ảnh: Phúc Thanh

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới, đến nay, TP.HCM đã tiếp nhận và xử lý 11.953/12.026 phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch; lắp đặt hơn 33.670 thùng rác công cộng; xử lý 656/733 điểm ô nhiễm rác thải... Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được TP.HCM duy trì và nhân rộng.

Vì một thành phố không rác thải ảnh 2Công nhân vệ sinh môi trường quét dọn rác trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tình
Vì một thành phố không rác thải ảnh 3Các em học sinh tham gia đạp xe diễu hành tuyên truyền về văn hóa giao thông và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Ảnh: Phúc Thanh
Vì một thành phố không rác thải ảnh 4Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một trong những điểm đen về ô nhiễm môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã được chuyển hóa xanh sạch đẹp, trở thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Xuân Tình

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đến tháng 5/2020, TP.HCM phải vận động ít nhất 80% hộ dân tham gia cuộc vận động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xây dựng các trạm trung chuyển ép rác khép kín, tiên tiến, hiện đại…

Xuân Tình – Phúc Thanh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm