Vì cuộc sống bình yên của người dân vùng biên

Hoạt động giao thương của người dân  hai nước tại xã Khánh Hưng, khu vực gần cửa khẩu Hữu Nghị1, Đồn Biên phòng Bến Phố, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình
Hoạt động giao thương của người dân hai nước tại xã Khánh Hưng, khu vực gần cửa khẩu Hữu Nghị1, Đồn Biên phòng Bến Phố, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình

Những năm gần đây, tỉnh Long An rất quan tâm, chú trọng công tác đối ngoại, trong đó đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Vì cuộc sống bình yên của người dân vùng biên ảnh 1Hoạt động giao thương của người dân  hai nước tại xã Khánh Hưng, khu vực gần cửa khẩu Hữu Nghị 1, Đồn Biên phòng Bến Phố, huyện Vĩnh Hưng (Long An). Ảnh: Thanh Bình

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các cấp các ngành ở Long An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ đó mối quan hệ truyền thống gắn bó đoàn kết, hữu nghị ngày càng được duy trì và củng cố, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Vì cuộc sống bình yên của người dân vùng biên ảnh 2Người dân Campuchia sang Việt Nam mua hàng hóa qua cửa khẩu phụ Hữu Nghị 2 tại xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An) . Ảnh: Thanh Bình
Vì cuộc sống bình yên của người dân vùng biên ảnh 3Tỉnh Long An chuyển giao con giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho người dân tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Thanh Bình
Vì cuộc sống bình yên của người dân vùng biên ảnh 4Thanh niên tỉnh Long An trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới Campuchia. Ảnh: Thanh Bình

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp mang lại bình yên cho cuộc sống của người dân vùng biên giới.

Thanh Bình

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm