Vesak 2019

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m.
Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019.
Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Điện Tam thế đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa Tam Chúc nhìn từ xa. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm