Về làng Vân xem Vật cầu nước

Về làng Vân xem Vật cầu nước
16 trai tráng khỏe mạnh, có nếp sống lành mạnh, gia đình hạnh phúc được chọn làm quân cầu để tham gia hội. Ảnh: Quỳnh Ngân
16 trai tráng khỏe mạnh, có nếp sống lành mạnh, gia đình hạnh phúc
được chọn làm quân cầu để tham gia hội. Ảnh: Quỳnh Ngân 

Hội vật cầu nước được tổ chức trên sân hành lễ trước cửa đền, diện tích khoảng 200m2, mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai lỗ để đẩy cầu xuống. Ảnh: Quỳnh Ngân
Hội vật cầu nước được tổ chức trên sân hành lễ trước cửa đền, diện tích khoảng 200m2, mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai lỗ để đẩy cầu xuống. Ảnh: Quỳnh Ngân 

Hội vật cầu nước làng Vân thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến dự hội. Tham gia vật cầu nước gồm 16 trai làng. Sau hồi trống, hội chính thức diễn ra, tất cả quân cầu vào trận.

Các quân cầu tranh cướp cầu, tìm cách đẩy cầu vào lỗ ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Quỳnh Ngân
Các quân cầu tranh cướp cầu, tìm cách đẩy cầu vào lỗ ở phần sân đối phương. Quả cầu này đã được lưu truyền trong làng từ nhiều đời trước. Ảnh: Quỳnh Ngân 

Cầu được làm bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40 cm, nặng khoảng 20 kg, rất trơn nên đòi hỏi quân cầu phải có sức mạnh và sự khéo léo. Ảnh: Quỳnh Ngân
Cầu được làm bằng gỗ lim, đường kính khoảng 40 cm, nặng khoảng 20 kg, rất trơn nên đòi hỏi quân cầu phải có sức mạnh và sự khéo léo. Ảnh: Quỳnh Ngân 

Lúc này, quân cầu đang ở tư thế ngồi vòng tròn trong sân cầu, nhận tiếng trống lệnh liền đứng dậy nâng cầu lên trên đầu, vừa reo hò vừa tranh nhau quả cầu để đặt vào lỗ của bên đối phương.

Sau khi vào đền lễ Thánh, các quân cầu cởi trần, đóng khố, ngồi tại sân đền Chính uống rượu trận. Ảnh: Quỳnh Ngân
Sau khi vào đền lễ Thánh, các quân cầu cởi trần, đóng khố, ngồi tại sân đền Chính uống rượu trận. Ảnh: Quỳnh Ngân 

Cứ như vậy, Hội cầu nước làng Vân diễn ra liền 3 ngày trong tiếng hò reo vang dội cả một góc làng. Kết thúc cuộc chơi, xóm đăng cai rửa sạch cầu rồi làm Lễ tạ Thánh. Quả cầu tròn là dương tượng trưng cho mặt trời còn lỗ cầu tượng trưng cho âm, âm dương hòa hợp giúp dân làng làm ăn phát đạt, vạn sự bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Quỳnh Ngân

Có thể bạn quan tâm