Về Bình Liêu xem bóng đá nữ

Các nữ cầu thủ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ nên khi các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm, nhạt để dễ phân biệt. Ảnh: Thành Đạt
Các nữ cầu thủ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ nên khi các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm, nhạt để dễ phân biệt. Ảnh: Thành Đạt

Bóng đá nữ không còn xa lạ với người dân Việt Nam nhưng hình ảnh những cô gái Sán Chỉ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đá bóng lại có thể làm nhiều người ngạc nhiên, thích thú, nhất là khi các nữ cầu thủ ra sân với trang phục dân tộc là váy đen và vấn khăn.

Về Bình Liêu xem bóng đá nữ ảnh 1Du khách không chỉ thấy được vẻ đẹp duyên dáng mà còn thấy rõ nét cá tính, tinh thần thể thao của những cô gái dân tộc Sán Chỉ mặc váy, vấn khăn đá bóng. Ảnh: Thành Đạt
Về Bình Liêu xem bóng đá nữ ảnh 2Các nữ cầu thủ mặc trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ nên khi các đội gặp nhau sẽ phải mặc áo màu xanh đậm, nhạt để dễ phân biệt. Ảnh: Thành Đạt
Về Bình Liêu xem bóng đá nữ ảnh 3Pha tranh bóng quyết liệt không kém những trận cầu đỉnh cao. Ảnh: Thành Đạt
Về Bình Liêu xem bóng đá nữ ảnh 4Bản sắc văn hóa, sự nhiệt tình trong thể thao của các cô gái Sán Chỉ đã tạo nên sức hấp dẫn cho từng trận đấu. Ảnh: Thành Đạt
Về Bình Liêu xem bóng đá nữ ảnh 5Giải bóng đá nữ thi đấu theo thể thức sân 7 người, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút. Ảnh: Thành Đạt

 Thành Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm