Tưng bừng Lễ hội truyền thống các dân tộc Buôn Đôn

Tưng bừng Lễ hội truyền thống các dân tộc Buôn Đôn
Nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Nghi lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn được tổ chức 2 năm một lần (vào trung tuần tháng 3 dương lịch), nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Buôn Đôn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

 

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc của các dân tộc như: lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe cho voi, lễ cúng thần linh. Năm nay, lễ hội không tổ chức nghi lễ đâm trâu. Hội voi cũng diễn ra với nhiều hoạt động như: voi đá bóng, voi thi chạy, voi vượt sông SrêPốk, cưỡi voi tham quan buôn làng, tham quan Rừng quốc gia YokĐôn.

Nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngoài ra, trong lễ hội còn có hoạt động biểu diễn văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ dân tộc và trang phục truyền thống, thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc trên địa bàn.

 

Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc Buôn Đôn không những góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc mà còn góp phần quảng bá về tiềm năng du lịch Buôn Đôn với du khách trong và ngoài nước.

 

Lễ hội truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn sẽ bế mạc vào sáng 14/3.

Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Lễ hội thu hút đông đảo đồng bào và du khách tham dự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Lễ hội thu hút đông đảo đồng bào và du khách tham dự.
Ảnh: Dương Giang  - TTXVN

Có thể bạn quan tâm