Tưng bừng Lễ hội khai mùa Mường Thàng

Tưng bừng Lễ hội khai mùa Mường Thàng
Quang cảnh lễ hội. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Quang cảnh lễ hội. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

Lễ hội có các nghi thức: Lễ cúng Tam vị Tản viên Sơn Thánh tại Miếu Cả Mường Thàng (xóm Đỏng Ngoài); lễ cúng tại mộ Công chúa thời Lê (xóm Xương Đầu); lễ rước kiệu Thành Hoàng từ Miếu Cả Mường Thàng về sân vận động xã Dũng Phong... Tại  lễ hội, khi hồi chiêng và nhạc tế vừa dứt, ông mo chậm rãi bước lên đọc lời cúng xin phép cho mở hội bằng tiếng Mường, đọc áng Sử thi " Đẻ đất Đẻ nước" nổi tiếng của đồng bào dân tộc Mường.

Trình tấu chiêng Mường tại Lễ hội. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN
Trình tấu chiêng Mường tại Lễ hội. Ảnh: Nhan Sinh- TTXVN

Tại buổi khai mạc, Ban Tổ chức nêu khái quát thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; qua đó, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân, du khách thập phương luôn hướng về cội nguồn, tiếp tục đầu tư, tôn tạo nhằm phát huy hơn nữa giá trị di tích lịch sử - văn hóa, góp phần xây dựng xã Dũng Phong trở thành xã giàu mạnh, văn minh, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật tại lễ hội góp phần tái hiện lại lịch sử lễ hội, huyền thoại vườn hoa, núi Cối và giới thiệu một số nét văn hóa, sản vật tiêu biểu của huyện Cao Phong. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như thi hát Ví, Đúm, trình tấu chiêng Mường; tổ chức giải thể thao, trò chơi dân gian; trình diễn trang phục dân tộc.

Tại lễ hội, các du khách được tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, thưởng thức đặc sản ẩm thực...
 
Nhan Sinh

Có thể bạn quan tâm