Trưng bày chuyên đề “50 năm – Nhớ mãi Mùa Xuân 1968” và triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh”

Trưng bày chuyên đề “50 năm – Nhớ mãi Mùa Xuân 1968” và triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh”
Khách tham quan các hiện vật, hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Khách tham quan các hiện vật, hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Trưng bày chuyên đề “50 năm - Nhớ mãi Mùa Xuân 1968” giới thiệu tới quan khách hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu gắn liền với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân, dân Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Đây được coi là sự đóng góp to lớn, góp phần quan trọng cùng cả nước tiến tới thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
 
Khách tham quan các hiện vật, hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Khách tham quan các hiện vật, hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Tại Trưng bày, khách tham quan có dịp tận mắt thấy lại những tư liệu, hình ảnh, hiện vật rất bình dị, là những vật dụng hàng ngày của các chiến sĩ như đồng hồ, đôi dép, bình nước, những dụng cụ tác nghiệp, phục vụ chiến đấu như ống nhòm, tai nghe… hoặc đơn giản là một bàn máy may mà người phụ nữ hậu phương đã dùng để may hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, kịp gửi ra tiền tuyến cổ vũ khí thế chiến đấu cho binh sĩ. Qua đó, thế hệ trẻ càng thấy trân quý sự hy sinh, đấu tranh gan dạ, bền bỉ của ông cha ta vì  độc lập dân tộc. 
 
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
 Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Tham quan triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh”, người xem sẽ có cái nhìn tổng quan về những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực của cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng từ năm 1975 đến nay, thông qua 120 hình ảnh tư liệu. Trong đó, nhiều hình ảnh quý do TTXVN cung cấp, ghi lại những cột mốc chính trị, kinh tế của đất nước như: Sự kiện Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/10/2007, sự kiện thông hầm đường bộ Hải Vân – hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á ngày 2/6/2005… 

Trưng bày và Triển lãm sẽ được Bảo tàng thành phố Cần Thơ phục vụ khách tham quan đến ngày 15/4/2018.
Ánh Tuyết 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm