Triển lãm “Miền đất, con người Lạng Sơn cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20”

Triển lãm “Miền đất, con người Lạng Sơn cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20”
Nhiều học sinh tới tham quan những hình ảnh quý hiếm về Lạng Sơn hơn 100 năm trước. Ảnh: Doãn Hoàng Nam - TTXVN
Nhiều học sinh tới tham quan những hình ảnh quý hiếm về Lạng Sơn hơn 100 năm trước. Ảnh: Doãn Hoàng Nam - TTXVN

Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết " Triển lãm được tổ chức giúp người xem hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử tỉnh Lạng Sơn; đồng thời cảm nhận được vẻ đẹp bình dị cùng những nét đặc sắc của vùng đất, con người xứ Lạng trong những năm cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20 bên cạnh một Lạng Sơn đa sắc về văn hóa, vững vàng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc hôm nay..." 
 
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Doãn Hoàng Nam - TTXVN
 Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Doãn Hoàng Nam - TTXVN

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 250 hiện vật, hình ảnh, tài liệu tiêu biểu, chia làm 3 phần chính: Ở phần "Bối cảnh lịch sử Lạng Sơn những năm cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20” ban tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh thể hiện bối cảnh lịch sử và một số sự kiện tiêu biểu như Pháp xâm chiếm Lạng Sơn, hiệp ước Pháp – Thanh, phong trào chống Pháp đấu tranh giải phóng dân tộc của người dân Lạng Sơn. Phần “Miền đất, con người Lạng Sơn những năm cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20" trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về vùng đất, con người Lạng Sơn. Ở phần “Đất và người Lạng Sơn hôm nay” ban tổ chức trưng bày những hình ảnh  khắc họa hoạt động lao động sản xuất, các hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, những địa danh, công trình xây dựng tiêu biểu minh chứng cho sự phát triển, đổi thay của Lạng Sơn hôm nay. 

Triển lãm “Miền đất, con người Lạng Sơn cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20” diễn ra đến ngày 16/3.
Hoàng Nam 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm