Triển lãm ảnh “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”

Triển lãm ảnh “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”
Triển lãm trưng bày khoảng 100 bức ảnh ghi lại dấu ấn lịch sử 71 năm qua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp qua mỗi giai đoạn; các hoạt động nhân đạo mang màu sắc riêng, đặc trưng riêng với những lĩnh vực hoạt động đặc thù đáp ứng yêu cầu của đất nước ở mỗi thời kỳ. Các bức ảnh tại triển lãm thể hiện những công việc rất đỗi bình dị, đời thường, hướng tới mục tiêu “Vì mọi người, ở mọi nơi”, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Triển lãm ảnh cũng thể hiện rõ sứ mệnh của Hội là một tổ chức chuyên nghiệp, nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phát biểu tại triển lãm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu hy vọng, Triển lãm ảnh “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi” không chỉ là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mà còn đem đến cho người xem những cảm xúc nhân văn, nhân ái, khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi con người, thắp sáng tình yêu thương, sự đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Từ đó, công chúng sẽ tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo thời gian tới.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 190 thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - một trong những phong trào nhân đạo lớn nhất trên thế giới, hoạt động toàn cầu, thành lập năm 1863. Phong trào hoạt động theo 7 nguyên tắc cơ bản: Nhân đạo, vô tư, trung lập, độc lập, tự nguyện, thống nhất, toàn cầu.

Trưởng đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Trưởng đại diện Tổ chức Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo của đất nước và Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Nhiều phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động của Hội đã thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần giáo dục lòng nhân ái, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước...

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Triển lãm ảnh “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 –2017) và 60 năm ngày gia nhập phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (04/11/1957 – 2017) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7/11, tại Trung tâm thông tin Văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội).
 Minh Huệ 

Có thể bạn quan tâm