Trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2017

Trao tặng giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2017
Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng 4 giải A mỗi giải trị giá 18 triệu đồng cho các tác phẩm tiêu biểu năm 2017 tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sinh – TTXVN .
Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng 4 giải A mỗi giải trị giá 18 triệu đồng cho các tác phẩm tiêu biểu năm 2017 tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sinh – TTXVN .

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tặng giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2017 cho 67 tác phẩm gồm: 4 giải A, 13 giải B, 24 giải C, 22 giải khuyến khích và 4 tặng thưởng cho các tác giả cao tuổi.

Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao hoạt động chuyên môn của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm 2017, Hội chủ động tổ chức Trại sáng tác chuyên đề văn học tại Nha Trang, Trại sáng tác văn học trẻ tại Đà Lạt, Trại sáng tác khu vực các tỉnh phía Bắc với nhiều thay đổi về cách phát hiện đề tài và bút pháp của mỗi tác giả. Hội còn tổ chức các triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, được dư luận khen ngợi.

Năm 2018, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam từng bước khôi phục, củng cố các đơn vị cấp 2 như Trung tâm Nghệ thuật, Trung tâm Điện ảnh các dân tộc thiểu số Việt Nam và Câu lạc bộ hát Then Hương rừng Thủ đô. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức một số hoạt động giao lưu, thâm nhập thực tế sáng tác, hội thảo tại các khu vực phía Bắc, vùng biên giới, hải đảo.
 
Nhan Sinh

Có thể bạn quan tâm