Trang trọng Lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa

Trang trọng Lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm . Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Sau chiến thắng oanh liệt đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng cuối năm 938, đầu năm 939, Anh hùng dân tộc Ngô Quyền quyết định xưng Vương, lập nên nhà Ngô, chọn Cổ Loa làm kinh đô, phục hồi quốc thống đã được tạo dựng từ thời đại Hùng Vương, An Dương Vương, tạo nên bước ngoặt vĩ đại của lịch sử đất nước, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 1000 năm, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài và phát triển huy hoàng của quốc gia Đại Việt.

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền có ý nghĩa lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, phá tan mưu đồ “đồng hóa” của phong kiến phương Bắc, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên phát triển của quốc gia độc lập, tự chủ trên đất nước Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử là cơ sở có ý nghĩa quyết định để mùa Xuân năm 939 Ngô Quyền bãi bỏ chức Tiết độ sứ, xưng Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa với ý nghĩa nối tiếp sự nghiệp dựng nước đời Hùng Vương, An Dương Vương, xây dựng nhà nước độc lập trên đất nước ta. Cùng với việc lên ngôi, Ngô Quyền đặt ra quan chế, nghi lễ và phẩm phục của triều đình, lập hoàng hậu… mở ra trang sử mới trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

Với chiến công oanh liệt năm 938 trên sông Bạch Đằng và việc xưng Vương, lập ra nhà Ngô trị vì đất nước từ năm 939 đến năm 944, Ngô Quyền đã được lịch sử tôn vinh là Tổ Trung hưng của dân tộc Việt Nam ta, chỉ đứng sau Thủy tổ dựng nước là Hùng Vương.

Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ôn lại công lao của Vua Ngô Quyền trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng thời khẳng định: Anh hùng dân tộc Ngô Quyền cùng các tướng lĩnh và nhân dân đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng vang dội, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc với sự tiếp nối rực rỡ của các triều đại Lý, Trần, Lê cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm đã khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn sự nghiệp trung hưng đất nước của Ngô Quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa sâu sắc về sự kiện trọng đại có sức lan tỏa rộng trong nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bày tỏ vui mừng khi thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 1080 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Cường, Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm nơi định đô là sự tiếp nối truyền thống lịch sử của các thời đại trước. Phó Giáo sư, Tiến sĩ mong muốn trong thời gian tới, Hà Nội có nhiều hình thức tôn vinh công lao của Ngô Quyền hơn nữa để xứng đáng với tầm vóc, công lao của Ngô Quyền trong lịch sử và mong muốn Hà Nội xây dựng đền thờ Ngô Quyền ngay tại Di tích Cổ Loa này.

Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chương trình nghệ thuật tái hiện về chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, các đại biểu cùng nhân dân địa phương thưởng thức trống hội và màn trình diễn sử thi tái hiện Chiến thắng Bạch Đằng cùng sự kiện Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa, phục hồi quốc thống, nối nghiệp vua Hùng, vua Thục./.

Đinh Thuận

Có thể bạn quan tâm