Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên Đán 2017

Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên Đán 2017
Chào mừng mùa Xuân mới, Thành phố Hồ Chí Minh trang trí đèn ánh sáng nghệ thuật rực rỡ với các hình tượng hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh giày, được thắp sáng tại hơn 16 tuyến đường như Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng…tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.  
Các ông đồ đã khai bút thư pháp mừng xuân Đinh Dậu 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Các ông đồ đã khai bút thư pháp mừng xuân Đinh Dậu 2017.
Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Dịp Xuân về, du khách đến Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) được tham gia Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề “Khinh khí cầu bay treo mừng Xuân Đinh Dậu 2017”. Tại đây, 17 chiếc khinh khí cầu với đủ các kích cỡ, trong đó có một khinh khí cầu bay quanh hồ Đầm Sen bằng hệ thống điều khiển từ xa sẽ phục vụ du khách du Xuân.    
Đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh và xin chữ tại Phố ông đồ. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh và xin chữ tại Phố ông đồ. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Đã trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của các bạn trẻ trong dịp Xuân về, Phố ông Đồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1) rực rỡ những cành mai, cành đào tươi thắm. Hơn 30 ông Đồ trong bộ áo dài, khăn đóng truyền thống mài mực, múa bút phục vụ du khách đến tham quan, chụp hình hay xin chữ cầu cho một năm mới tốt lành. Ngoài ra, còn có khu vực viết thư pháp, câu đối chúc Xuân, tranh ảnh nghệ thuật, hoa cảnh… thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.    
Phố Ông đồ thu hút đông đảo các gia đình đến tham quan. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Phố Ông đồ thu hút đông đảo các gia đình đến tham quan. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Đón xuân mới, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng động thực vật giới thiệu và trưng bày hơn 140 loài thực vật quý hiếm, 170 loài động vật với 350 tiêu bản của Việt Nam và thế giới như: Hổ Đông Dương, Tê giác trắng, Trĩ sao, Bồ nông… Thiết kế trưng bày theo từng khu riêng biệt và phân loại rõ ràng giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận trực quan sinh động. 
Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, tưng bừng các hoạt động chào Xuân 2017 với hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật phong phú, đặc sắc đậm đà hương vị Tết Việt Nam.  
 
Mùa sân khấu kịch Tết năm nay, tại thành phố, các sân khấu kịch giới thiệu gần 30 tác phẩm với nhiều thể loại đa dạng, hấp dẫn. Cụ thể, Sân khấu kịch IDECAF có các vở: Sắc màu, Đời bỗng dưng yêu, Chúng ta là gia đình, Yêu đi thôi; Sân khấu Thế giới Trẻ giới thiệu vở Hồn anh xác em; Chúng ta thuộc về nhau…    
 
Rạp Hưng Đạo, trong suốt các ngày lễ Tết sẽ trình diễn loại vở cải lương mới do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng như Hiu hiu gió bấc, Hoa vương tình mộng, Đời như ý…    
Thị trường phim Tết năm nay đáng chú ý là phim Việt “Rừng xanh kỳ lạ truyện”, “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kung Fu”… với thể loại hài hước, vui nhộn, hứa hẹn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả trong những ngày đầu năm mới./.    
TTXVN

Có thể bạn quan tâm