Sắc xuân ở Sa Đéc

Sắc xuân ở Sa Đéc
Sa Đéc là một trong những làng hoa nổi tiếng của đất phương Nam
Sa Đéc là một trong những làng hoa nổi tiếng của đất phương Nam

Làng hoa nằm bên bờ sông Tiền, nơi có khí hậu thuận hòa, thổ nhưỡng màu mỡ và người trồng hoa với đôi tay khéo léo đã tạo nên những chậu hoa đẹp, lạ mắt. 

Sa Đéc chuyên trồng các loại hoa truyền thống như: hồng, cúc, mai...
Sa Đéc chuyên trồng các loại hoa truyền thống như: hồng, cúc, mai...
Công việc chăm sóc hoa ở làng hoa Sa Đéc chủ yếu do phụ nữ làm
Công việc chăm sóc hoa ở làng hoa Sa Đéc chủ yếu do phụ nữ làm

Sa Đéc hiện có diện tích trồng hoa trên 250 ha, khoảng 1.500 hộ làm nghề, chuyên trồng các loài hoa truyền thống như: hồng, cúc, mai... bên cạnh nhiều loại cây cảnh bình dị, gần gũi với cuộc sống như: khế, cau, sung, si...
 
Ở Sa Đéc hiện có khoảng 1.500 hộ làm nghề trồng hoa
Ở Sa Đéc hiện có khoảng 1.500 hộ làm nghề trồng hoa
Từ Sa Đéc, hoa và cây cảnh được vận chuyển đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia
Từ Sa Đéc, hoa và cây cảnh được vận chuyển đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia
Hoa Sa Đéc được dùng để tạo cảnh quan cho công viên, vườn hoa, công sở... Bà con trồng hoa ở Sa Đéc không chỉ cung cấp hoa khắp mọi miền đất nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Có thể bạn quan tâm